Hà Nội: Cử tri, Nhân dân đánh giá cao công tác an sinh xã hội

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn cho hay, cử tri và Nhân dân Thủ đô đánh giá, năm 2022, công tác an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có công… được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức CT-XH các cấp TP thường xuyên quan tâm.

Hôm nay, 24/11, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đã chủ trì Hội nghị góp ý Dự thảo thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2022. 

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã điểm lại một số kết quả nổi bật trong công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022. Theo đó, cử tri và Nhân dân Thủ đô đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, công tác điều hành quyết liệt của chính quyền với các giải pháp hữu hiệu giúp Nhân dân, DN từng bước phục hồi và phát triển kinh tế, thúc đẩy kinh tế Thủ đô năm 2022 tăng trưởng đạt 8,8% với 22/22 chỉ tiêu đạt và vượt (trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra). Song song với tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng… được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức CT-XH các cấp thường xuyên quan tâm.

Đáng chú ý, Mặt trận các cấp đã phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các cuộc vận động và các chương trình phối hợp nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2022. Công tác góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền cũng được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị ''Góp ý Dự thảo thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2022''
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị ''Góp ý Dự thảo thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2022''

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã góp ý nhiều nội dung trong Dự thảo thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, như: Cần khẳng định cơ chế phối hợp của Mặt trận đã được nâng lên rất nhiều, các phản biện đã đi vào các vấn đề lớn của TP; các ý kiến của Nhân dân cần phản ánh được thực tế và có tính phản biện; các kiến nghị phải rõ ràng, quyết liệt và cần phải đeo bám, theo sát tình hình giải quyết...

Cùng đó, các đại biểu cũng kiến nghị nên phản ánh những vấn đề mang tính đặc trưng riêng của TP, cập nhật những vấn đề mới phát sinh, như: Công tác quản lý các hoạt động văn hóa tại không gian hồ Hoàn Kiếm và phụ cận cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường tại các địa điểm công cộng để tạo ấn tượng tốt với du khách trong và ngoài nước; Hà Nội chưa có những sản phẩm đặc trưng phục vụ du lịch, nhất là chưa gắn kết được du lịch với văn hóa; các vấn đề người dân bức xúc như các dự án treo, công tác quản lý hồ Tây, quản lý trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường...

Ngoài ra, một số đại biểu đề nghị bổ sung kiến nghị đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và phải công khai kịp thời khi điều chỉnh cục bộ; chú ý đến chất lượng, hiệu quả công trình sau đầu tư, nhất là những dự án trọng điểm nhóm A...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Tham gia xây dựng chính quyền là hoạt động quan trọng, cần thiết nên Thông báo về nội dung này phải nêu được ý kiến của người dân, phản ánh những vấn đề bức thiết của TP, cập nhật kịp thời những phát sinh... Từ đó, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ tổ chức rà soát, chắt lọc, tổng hợp những ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện Dự thảo.