Hà Nội đã đóng cửa 481 quán karaoke không phép

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, năm 2013, tổ công tác liên ngành thành phố đã kiểm tra nắm tình hình thực tế công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa không phép (chủ yếu là cơ sở karaoke) đang hoạt động. TP hiện có 1.603 cơ sở karaoke nhưng có tới 481 cơ sở không phép. Cụ thể, huyện Mê Linh có 56 cơ sở karaoke không phép, Chương Mỹ (48), Quốc Oai (43), Thạch Thất (38), Hoài Đức (35), Gia Lâm (34)...

Qua 523 lượt kiểm tra, Hà Nội đã xử phạt với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Riêng quận Cầu Giấy vẫn còn tồn tại 30 cơ sở hoạt động không phép. Đến hết tháng 12/2013, toàn bộ số cơ sở này đã bị đóng cửa.
Lực lượng chức năng đã đề nghị các quận, huyện cần giải quyết dứt điểm các cơ sở không phép, tuân thủ cấp phép theo quy định của pháp luật, có biện pháp ngăn chặn không để phát sinh cơ sở kinh doanh không phép mới.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, qua kiểm tra đã phát hiện hình thức biến tướng mới của loại hình karaoke tại các nhà hàng ăn uống của Nhật, Hàn Quốc, phố biến ở các quận Ba Đình, Đống Đa. Hoạt động vũ trường cũng có nhiều biến tướng khi nhiều cơ sở đăng ký hoạt động nhà hàng ăn uống có biểu diễn nghệ thuật (quán bar), hoặc câu lạc bộ khiêu vũ…nhưng thực chất lại là vũ trường, gây nhiều khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý.

Về công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kiểm tra cũng phát hiện hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại các nhà hàng phát triển mạnh, có những lỗi vi phạm như: Hoạt động quá giờ quy định, biểu diễn nghệ thuật với những động tác khêu gợi dung tục, phản cảm, trang phục không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Theo Sở VHTT&DL Hà Nội, hiện vẫn còn nhiều cơ sở karaoke kinh doanh không phép tồn tại từ nhiều năm trước, và đang phát sinh các cơ sở không phép mới, đặc biệt ở các quận, huyện, đang đô thị hóa nhanh, mở nhiều tuyến đường mới. Tuy nhiên, các quận, huyện còn lúng túng trong giải quyết xử lý các hình thức kinh doanh biến tướng mới nảy sinh trong địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần