Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội “đặt hàng” chuyên gia Đức tham gia khắc phục môi trường ô nhiễm

Kinhtedothi - Sáng 26/6, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội thảo Nâng cao năng lực quan trắc môi trường TP Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về xử lý môi trường đến từ CHLB Đức. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội thảo.
Môi trường đang thách thức cuộc sống

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, những năm qua, TP đã có những đầu tư nhất định trong công tác kiểm soát môi trường. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch, chất lượng môi trường được cải thiện.

Song, TP đang phải đối mặt với những thách thức khác về môi trường, như chỉ tiêu Benzen trong không khí tăng do phương tiện cá nhân tăng cao dẫn đến gia tăng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng); tình trạng ô nhiễm nước mặt với các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét…; các bãi chôn lấp rác thải rắn tập trung sắp lấp đầy, dự báo đến năm 2020, tổng lượng chất thải của TP là 14.150 tấn/ngày đêm, đến năm 2050 là 25.380 tấn/ngày đêm; tình trạng ô nhiễm nông nghiệp do sử dụng không hợp lý phân bón hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật; suy giảm đa dạng sinh học…, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch...
Chủ tịch UBND TP Hà Nội nguyễn Đức Chung làm việc với nhóm chuyên gia CHLB Đức vè môi trường sáng 26-6-2016. Ảnh Anh Quý IMG_3920
Chủ tịch UBND TP Hà Nội nguyễn Đức Chung cùng nhóm chuyên gia CHLB Đức bàn về xử lý môi trường.
Để kiểm soát môi trường, hiện TP có 2 cụm quan trắc nước mặt trên lưu vực sông Nhuệ và sông Đáy, do Tổng cục Môi trường mới đầu tư và vận hành, đang chuẩn bị bàn giao cho sở TN&MT; 6 trạm quan trắc không khí cố định (4 trạm do T.Ư quản lý, 2 trạm do Tổng cục Môi trường quản lý) nhưng, thực tế, chỉ có 2 trạm do T.Ư quản lý còn hoạt động (tại 556 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên và tại số 8 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa)…

Gần đây, Hà Nội đã đầu tư xe quan trắc không khí lưu động và trạm quan trắc nước thải tự động tại các Khu xử lý chất thải rắn tập trung của TP (khu Nam Sơn, huyện Sóc Sơn và khu Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây); đang tiến hành thủ tục tiếp nhận 20 trạm quan trắc không khí tự động cố định do Chính phủ Pháp tài trợ. Dự kiến, từ năm 2017 đến 2020, TP sẽ tiếp tục triển khai đầu tư các trạm quan trắc khí nước thải tự động tại các khu, cụm công nghiệp...

“Tới đây, TP sẽ tăng cường thêm các thiết bị đo nhanh cầm tay ngoài hiện trường cũng như đầu tư trang thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị quan trắc; xây dựng trung tâm truyền nhận, xử lý dữ liệu từ các trạm quan trắc tự động về đầu mối quản lý”, ông Nguyễn Trọng Đông cho biết. Ngoài ra, sẽ tăng cường thanh kiểm tra, áp dụng các chế tài xử phạt nghiêm đối với các cơ sở sản xuất có lưu lượng xả thải lớn hơn 1.000 mét khối/ngày đêm nhưng không lắp đặt quan trắc tự động truyền số liệu báo cáo về sở.

Sở TN&MT cũng kiến nghị Bộ TN&MT sớm ban hành hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính và chế tài xử lý đối với hành vi xả thải vượt quy chuẩn cho phép khi sử dụng kết quả quan trắc môi trường tự động với khí thải, nước thải... Đặc biệt, Bộ TN&MT cần quy định các thông số quan trắc yêu cầu bắt buộc phải có đối với từng loại hình cần quan trắc, từng ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ...

 
Trung tâm Quan trắc TNMT Hà Nội: Hiện có 233 điểm quan trắc không khí, 250 điểm quan trắc bụi, 241 điểm quan trắc nước mặt; 23 điểm quan trắc nước dưới đất... Theo quy hoạch đến năm 2020, nâng tổng số điểm quan trắc không khí lên 359; 7 trạm quan trắc tự động; 176 điểm quan trắc định kỳ chủ động và 176 điểm quan trắc thụ động; 10 điểm quan trắc khu vực nông thôn...
Giải pháp khắc phục

Tại hội thảo, các chuyên gia hàng đầu thế giới về xử lý môi trường đến từ CHLB Đức gồm: TS Friedhelm Schroeder (người tham gia khảo sát đánh giá môi trường vụ cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung, theo lời mời của CP Việt Nam) và các kỹ sư quan trắc, xử lý môi trường nước và không khí: Gunther Hahn và Olaf Juttner, đã giới thiệu các mô hình, thiết bị quan trắc lắp đặt trên thế giới và ở Việt Nam (tỉnh Đồng Nai). Trưởng nhóm - TS Friedhelm Schroeder đánh giá cao, chính quyền TP Hà Nội đã nỗ lực chủ động, quan tâm khắc phục môi trường, là hướng đi đúng rất quan trọng để phát triển TP bền vững.

Các chuyên gia cũng đưa ra, các giải pháp cụ thể khắc phục mang tính căn cơ trước mắt và lâu dài về kiểm soát các chỉ số môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn khu vực nội, ngoại thành…. TS Friedhelm Schroeder nhất trí cao với đề xuất của Chủ tịch UBND TP là, cần xây dựng hệ thống quan trắc, quản lý dữ liệu thống nhất và ứng dụng CNTT vận hành và nối từ Trung tâm TP đến T.Ư (Bộ TN&MT), tới cơ sở (thậm chí đến người dân, qua mạng điện thoại, internet) để quản lý, kiểm soát môi trường (nước, không khí…), qua đó huy động cả cộng đồng xã hội cùng tham gia kiểm soát môi trường, phát hiện vi phạm môi trường, kiến nghị xử lý và có trách nhiệm ứng xử thân thiện và có trách nhiệm với môi trường. 

Xử lý môi trường theo công nghệ G7 

Trân trọng cảm ơn tinh thần làm việc và các ý kiến xác đáng của các chuyên gia CHLB Đức, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, trong chiến lược phát triển những năm tới, TP Hà Nội ưu tiên hàng đầu, sẽ đưa ra các giải pháp đồng bộ và quyết tâm cải thiện căn bản môi trường (môi trường nước, không khí, bụi…) cũng như các giải pháp quản lý chặt chẽ việc ứng xử với môi trường trên địa bàn trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị, nhóm chuyên gia môi trường của CHLB Đức, triển khai các nội dung sau: TP Hà Nội  “đặt hàng” các chuyên gia về việc xây dựng hệ thống quan trắc trắc tự động không khí và nước; đào tạo nguồn nhân lực; Xây dựng triển khai hệ thống và có trung tâm xây dựng, phân tích đưa ra giải pháp cho TP, trong đó, mong muốn các chuyên gia nghiên cứu, xây dựng hệ thống quan trắc di động có thể lắp đặt trên các ô tô kết nối với trung tâm xử lý dữ liệu.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, TP sẽ xây dựng quy trình quy định chặt chẽ, yêu cầu các khu công nghiệp các công trình xây dựng phải có đánh giá tác động môi trường trước khi hoạt động; phải bỏ kinh phí quan trắc; tuân theo các giải pháp đảm bảo môi trường TP đề ra. Đề nghị, nhóm chuyên gia Đức, thống kê thiết bị tiên tiến nhất của các nước phát triển G7 phục vụ cho hệ thống, lắp đặt các trạm nhỏ gọn phù hợp với đặc điểm của TP như: Nhiều xe máy ô tô quá hạn xử dụng; quan trắc khí thải các nhà máy trên địa bàn TP và các tỉnh lân cận, “Như ở Hồ Tây, sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Nhuệ... TP rất cần những trạm quan trắc tự động cố định, vì đây là những nơi tác động lớn đến cuộc sống rất nhiều người dân”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Chủ tịch UBND TP khẳng định, TP Hà Nội sẽ xem xét cơ chế để huy động xã hội hóa đầu tư. “Đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách TP Hà Nội sẽ làm trong năm nay, để hàng ngày các hệ thống này đưa ra các giải pháp đồng bộ để TP cảnh báo người dân, và đưa ra giải pháp cụ thể thiết thực để làm sao đảm bảo môi trường Thủ đô thực sự trong sạch, bền vững”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh

Nhất trí cao với đề xuất của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TS Friedhelm Schroeder thay mặt nhóm cam kết sẽ dành 1 tháng khảo sát môi trường trên địa bàn TP và tổng hợp các nội dung yêu cầu báo cáo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: Trung tâm Hành chính công là bộ mặt chính quyền

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: Trung tâm Hành chính công là bộ mặt chính quyền

23 Feb, 10:16 AM

Kinhtedothi - Sáng 23/2, trong ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đến thăm, gặp mặt và chúc mừng năm mới tập thể cán bộ, công chức, người lao động Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Trung tâm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ