Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội đẩy mạnh giáo dục âm nhạc trong đời sống học đường

Kinhtedothi – Nhằm hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện “đức - trí - thể - mỹ” cho học sinh Thủ đô, bên cạnh việc nâng cao kiến thức học thuật, văn hóa và thể thao, ngành Giáo dục Hà Nội đặc biệt chú trọng đến việc bồi dưỡng và phát triển kỹ năng thưởng thức, cảm thụ cũng như biểu diễn âm nhạc trong đời sống học đường.

Kiến tạo nhiều sân chơi âm nhạc

Trong thời gian ngắn, ngành GD&ĐT Hà Nội triển khai nhiều sân chơi về âm nhạc cho học sinh Thủ đô, có thể kể đến 3 liên hoan lần đầu tiên được tổ chức, đó là: liên hoan tài năng nhạc cụ; liên hoan hợp xướng và liên hoan ban nhạc/nhóm nhạc học sinh Thủ đô.

Tiết mục đặc sắc của ban nhạc BG70 - THPT Việt Đức tại liên hoan ban nhạc học sinh Thủ đô 2025.

Chia sẻ về mục tiêu của việc tổ chức liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ I, năm học 2025 – 2026 sắp triển khai, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh: “Các hoạt động nghệ thuật, văn hóa, thể thao đã trở thành một phần quan trọng trong các cơ sở giáo dục, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, phát hiện và nuôi dưỡng tài năng cho học sinh Thủ đô. Năm nay, liên hoan tài năng nhạc cụ được tổ chức nhằm hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện theo Chương trình GDPT 2018; góp phần bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ, phát hiện các tài năng âm nhạc trong nhà trường, rèn luyện kỹ năng biểu cảm nghệ thuật; nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, góp phần hình thành thế hệ học sinh Thủ đô thanh lịch, văn minh và xây dựng “Trường học hạnh phúc”".

Liên hoan không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần đổi mới giáo dục, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, hướng tới mục tiêu mỗi học sinh làm quen và sử dụng thành thạo ít nhất một loại nhạc cụ phù hợp với sở thích và lứa tuổi; qua đó phát hiện thêm nhiều tài năng âm nhạc mới, góp phần lan tỏa mạnh mẽ và bền vững phong trào nghệ thuật trong học đường.

Còn nhớ, tối 20/1/2024, tại sân khấu chính phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, lần đầu tiên ngành giáo dục Thủ đô tổ chức công diễn liên hoan hợp xướng do học sinh các cấp biểu diễn. 7 tiết mục hợp xướng công diễn được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh lẫn chất lượng, mang đậm dấu ấn riêng của 7 đơn vị được lựa chọn từ vòng chung khảo cấp thành phố với 49 đơn vị tham gia.

Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong học sinh; tạo không khí thi đua phấn khởi, sôi nổi trong các nhà trường; nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống văn hóa ngàn năm văn hiến của Thủ đô; chắp cánh ước mơ, bồi dưỡng, phát triển năng khiếu trong học sinh.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, liên hoan hợp xướng học sinh phổ thông với chủ đề “Vang mãi bài ca dâng Đảng” lần đầu tiên được ngành GD&ĐT Thủ đô tổ chức đã thu hút đông đảo học sinh từ cấp tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên tham gia và được tổ chức từ cấp trường, tới cấp cụm, cấp quận, huyện, thị xã và cấp thành phố tại 3 khu vực.

Bằng những lời ca, tiếng hát trong sáng, hồn nhiên của lứa tuổi học trò, các em học sinh thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, tình cảm với thầy cô và mái trường.

Năm 2025, liên hoan các ban nhạc/nhóm nhạc học sinh THPT Thành phố Hà Nội bước sang mùa thứ 2. Với tài năng âm nhạc cùng sự chuẩn bị bài bản, công phu, liên hoan đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng giáo viên, học sinh, các nhà trường và được lãnh đạo thành phố đánh giá cao.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, ngành GD&ĐT Thủ đô luôn coi trọng giáo dục toàn diện “đức - trí - thể - mỹ” cho học sinh, không chỉ về kiến thức mà còn về năng khiếu, kỹ năng và đời sống tinh thần.

Mashup “Lá cờ - Giai điệu tự hào” của Trường THCS & THPT Newton - tiết mục giành giải Nhất tại liên hoan hợp xướng học sinh Thủ đô lần thứ nhất.

Các liên hoan phát triển văn hoá văn nghệ trong học sinh Thủ đô là hoạt động thiết thực và cũng là dịp để học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; đồng thời tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh.

Không những vậy, các hoạt động còn nhằm khơi dậy niềm tự hào, truyền cảm hứng, tạo động lực thể hiện lòng yêu nước, yêu Thủ đô cho các thế hệ học sinh Hà Nội; cổ vũ, động viên đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước và hội nhập quốc tế.

Ngoài các liên hoan, ngành GD&ĐT Thủ đô từng tổ chức thành công “Hành khúc học sinh Thủ đô” lần đầu tiên tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, thu hút gần 3.000 người gồm đại diện học sinh, giáo viên các trường học và các Đoàn nghi lễ Quân đội/Công an nhân dân, học sinh các nước đang học tập tại Hà Nội, các nghệ sỹ, diễn viên của Thủ đô cùng tham gia.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam ấn tượng với màn diễu hành rực rỡ sắc màu của gần 3.000 học sinh Thủ đô, đồng thời mong các em hãy tự hào và trân trọng di sản của tổ tiên, hãy ngẩng cao đầu, chia sẻ những câu chuyện và thành tựu của mình với bạn bè quốc tế về hòa bình, tinh thần công dân toàn cầu, sự sáng tạo và nền giáo dục.

Cùng các sân chơi âm nhạc đặc sắc và sôi nổi, hướng đến hoạt động tập thể và cá nhân hoá, học sinh Thủ đô còn tích cực tham gia các hội thi văn nghệ do Bộ GD&ĐT tổ chức, trong đó có hội thi Giai điệu tuổi hồng và nhiều lần xuất sắc giành giải Nhất.

Theo nhà giáo Cao Thanh Nga - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, các sân chơi âm nhạc đã và đang góp phần giáo dục toàn diện học sinh phổ thông, giúp các em cân bằng giữa việc học và giải trí cũng như tăng khả năng sáng tạo. Học sinh Thủ đô có rất nhiều tiềm năng và đây là cơ hội tốt để các em được tỏa sáng trong các sân chơi nghệ thuật.

Nhạc sỹ Vũ Quốc Bình đánh giá cao tinh thần tiên phong, nỗ lực đổi mới của ngành GD&ĐT Hà Nội khi luôn quan tâm tới các phong trào văn hóa, nghệ thuật trong các nhà trường. Qua các sân chơi này, các em học sinh không chỉ được bồi dưỡng tình yêu âm nhạc, nghệ thuật mà đây còn là môi trường, là cầu nối giúp các cơ sở giáo dục nghệ thuật, âm nhạc tìm được các hạt nhân tốt để nuôi dưỡng và phát triển trong tương lai.

Liên hoan tài năng nhạc cụ trong học sinh Thủ đô lần thứ nhất

Liên hoan tài năng nhạc cụ trong học sinh Thủ đô lần thứ nhất

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng khởi công trường nội trú liên cấp tại xã Tây Giang

Đà Nẵng khởi công trường nội trú liên cấp tại xã Tây Giang

16 Oct, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 16/10, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công dự án Trường Phổ thông nội trú, bán trú, Tiểu học và THCS xã Tây Giang tại thôn Ahu (xã Tây Giang). Tham dự buổi lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Sẽ cấp văn bằng chứng chỉ số đồng thời với văn bằng giấy

Sẽ cấp văn bằng chứng chỉ số đồng thời với văn bằng giấy

16 Oct, 07:03 AM

Kinhtedothi - Việc cấp văn bằng, chứng chỉ (VBCC) số đồng thời với văn bằng giấy sẽ giúp hiện đại hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch và số hóa theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ.

Robot hai chân dán logo Đại học Bách khoa Hà Nội: nhà trường xin rút kinh nghiệm

Robot hai chân dán logo Đại học Bách khoa Hà Nội: nhà trường xin rút kinh nghiệm

15 Oct, 04:55 PM

Kinhtedothi – Liên quan đến việc Đại học Bách khoa Hà Nội trưng bày robot hai chân có dán logo của trường tại khu gian hàng của Bộ GD&ĐT trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tổ chức tháng 9/2025, nhà trường đã lên tiếng giải thích, xin rút kinh nghiệm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ