Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Các đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Ngày 19/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo TP quý I, triển khai nhiệm vụ quý II, phát động phong trào thi đua năm 2021.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo một số cơ quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức của thành phố; cán bộ tuyên giáo các cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên cho biết, trong quý I, hệ thống tuyên giáo từ TP đến cơ sở có nhiều chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy các cấp triển khai các mặt công tác tuyên giáo hiệu quả, kịp thời, chất lượng. Tập trung tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai toàn diện các nội dụng trọng tâm quý I theo chủ đề công tác năm 2021 của TP: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”, và các nhiệm vụ trọng tâm, 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII...

Hệ thống tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Cụ thể: Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, Thủ đô đổi mới; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai thực hiện tốt các đề án, nghị quyết, chuyên đề trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP và 10 Chương trình công tác lớn toàn khóa; tuyên truyền triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Cùng đó, tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận Nhân dân Thủ đô; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra trên địa bàn TP...

Về kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2021, các đơn vị trong hệ thống tuyên giáo Thủ đô tập trung vào 3 nội dung chính. Đó là thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và thi đua xây dựng đội ngũ tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

Đánh giá cao công tác tuyên giáo Thủ đô trong thời gian qua, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Ban Tuyên giáo Trung ương) Hà Dũng Hải nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Cùng đó, đã đẩy mạnh tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân; Đại hội lần thứ XIII của Đảng... Trong quý II, hệ thống tuyên giáo Thủ đô cần đẩy mạnh quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, đội ngũ tuyên giáo cấp quận, huyện sẽ có nhiều biến động, cần bổ sung công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đã lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó, các đơn vị khẩn trương tham mưu việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; việc triển khai 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội. Cùng đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức cũng như phương thức về công tác tuyên giáo trong thời gian tới, trong đó cần chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần