Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Đếm ngược chờ công bố môn thi lớp 10

Kinhtedothi- Thông tin mới nhất từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đầu tuần tới, phương án số môn thi lớp 10 năm học 2024– 2025 sẽ được thông tin rộng rãi. Sau nhiều tháng mong đợi, hàng trăm ngàn học sinh, phụ huynh Hà Nội đang đếm ngược để chờ công bố số môn thi.

Tỷ lệ vào lớp 10 công lập khoảng hơn 60%

Theo thống kê sơ bộ, dự kiến số học sinh lớp 9 tại Hà Nội tham gia xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024 tăng hơn so với năm học trước khoảng 5.000 em; do đó, áp lực thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 sẽ lớn hơn.

Học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2023 - 2024
Học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2023 - 2024

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2024-2025, thành phố tiếp tục kiên trì triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, đáp ứng nguyện vọng học tập của 100% học sinh tốt nghiệp THCS.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có nhiều loại hình trường để học sinh tốt nghiệp THCS có thể lựa chọn, bao gồm trường công lập, tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng… Trong các loại hình trường, tỷ lệ chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập vẫn chiếm lớn nhất (khoảng hơn 60%).

Từ đầu năm học 2023 - 2024, trong văn bản triển khai nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông tin rõ về phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT công lập.

Theo đó, Hà Nội tiếp tục giữ ổn định phương thức thi tuyển, bao gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Môn thi thứ tư (nếu có) sẽ công bố trong tháng 3/2024. Môn thi thứ tư được lựa chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học trong chương trình giáo dục trung học cơ sở hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Theo đúng quy trình, Sở GD&ĐT đã xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025, trong đó có phương thức tổ chức kỳ thi vào lớp 10 để trình UBND TP phê duyệt.

Hồi hộp chờ số môn thi

Chỉ còn một vài ngày nữa, phương án số môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay sẽ được chính thức công bố. Tuy vậy, phương án chốt thi 3 môn hay 4 môn vẫn không khỏi làm phụ huynh và học sinh thắc thỏm.

Phụ huynh và học sinh Hà Nội hồi hộp chờ phương án số môn thi lớp 10 năm học 2024 - 2025
Phụ huynh và học sinh Hà Nội hồi hộp chờ phương án số môn thi lớp 10 năm học 2024 - 2025

Số liệu cập nhật các địa phương trên cả nước cho thấy, trong khoảng 30 tỉnh thành đã công bố phương án số môn thi lớp 10, chưa địa phương nào thi 4 môn. Hầu hết thi trong tháng 6 và chỉ thi 3 môn; cá biệt có tỉnh Quảng Bình chốt phương án thi 2 môn. Đặc biệt, tỉnh Bắc Giang lúc trước công bố thi 4 môn nhưng sau đã điều chỉnh giảm môn thi xuống còn 3 môn. Nguyên nhân bởi lứa học sinh lớp 9 năm nay có một nửa thời gian học THCS bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các em cũng là lứa học sinh cuối cùng tốt nghiệp THCS theo chương trình 2006 nên việc giảm môn thi sẽ giảm áp lực cho phụ huynh, học sinh và nhà trường.

Đồng quan điểm với các lí do trên, hàng trăm ngàn phụ huynh và học sinh Hà Nội cũng mong mỏi Hà Nội sẽ chốt phương án thi 3 môn (Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ) để học sinh yên tâm học tập, ôn luyện.

“Nhiều tháng qua, cả gia đình tôi sống trong cảnh rất áp lực vì có con lớn năm nay thi lớp 10. Cháu học ngày, học đêm để đạt nguyện vọng đỗ trường công lập. Kinh tế gia đình tôi không dư dả nên ước mơ của con cũng là ý nguyện của bố mẹ...”, chị Ngô Thị Mai Trang, trú tại quận Đống Đa chia sẻ.

Em Nguyễn Anh Duy, học sinh lớp 9 Trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm cho biết: “Nhiều bạn trường em chỉ ôn thi 3 môn nhưng em lo có môn thi thứ 4 nên học không bỏ sót môn nào. Việc ôm đồm tất cả kiến thức làm em khá mệt và hơi dàn trải. Em đang đếm ngược thời gian để chờ xem Hà Nội sẽ chốt thi bao nhiêu môn. Khi biết rõ phương án, em và các bạn mới chắc chắn và yên tâm phần nào”.

Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, phương án thi được triển khai bảo đảm thuận lợi nhất cho học sinh, phù hợp với điều kiện dạy học và góp phần nâng chất lượng giáo dục. Do vậy, điều tốt nhất lúc này là học sinh giữ tâm lý yên tâm, thoải mái, quyết tâm ôn luyện để củng cố kiến thức tốt nhất. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng không nên quá lo lắng mà tích cực đồng hành, chăm sóc, tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần cho con.

 

 

Khoảng 30 tỉnh, thành chốt thi 3 môn vào lớp 10

Khoảng 30 tỉnh, thành chốt thi 3 môn vào lớp 10

Hà Nội: Công bố số môn thi lớp 10 vào cuối tháng 3

Hà Nội: Công bố số môn thi lớp 10 vào cuối tháng 3

Hà Nội: Hoàn thành kiểm tra điều kiện tuyển sinh lớp 10 trước 15/3

Hà Nội: Hoàn thành kiểm tra điều kiện tuyển sinh lớp 10 trước 15/3

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ