Đánh giá của Thành ủy cho thấy: Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân về thực hiện dân chủ đã có chuyển biến sâu sắc, đã tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội; đảm bảo cho người dân tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng hệ thống chính trị, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân ngày càng gắn bó khăng khít, giúp giải quyết nhiều vụ việc tiêu cực, vi phạm ngay từ cơ sở. 15 năm qua, nhân dân Thủ đô đã đóng góp trên 4 nghìn tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, với 3.180 công trình, dự án do Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Giai đoạn từ 2008-2013, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã thực hiện giám sát 1.873 công trình, dự án do nhân dân đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi, qua giám sát đã phát hiện 342 vụ việc vi phạm, đề xuất biện pháp xử lý, góp phần nâng cao chất lượng các công trình.
![]() Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái trao Bằng khen cho 10 tập thể thực hiện tốt QCDC
|
Cùng với đó, việc thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn TP đã được triển khai nghiêm túc, đạt những kết quả tích cực. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố của TP đã xây dựng hương ước, quy ước; 100% các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và trên 80% công ty CP, công ty TNHH đã xây dựng và thực hiện các quy chế, quy ước dân chủ. Hà Nội cũng là địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng QCDC trong các loại hình mới, như QCDC trong loại hình hợp tác xã dịch vụ, QCDC trong GPMB, trong các trường ngoài công lập…
Bên cạnh những kết quả trên, đánh giá của Thành ủy cũng như ý kiến của các đại biểu tại hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong việc thực hiện QCDC để đề ra hướng khắc phục thời gian tới. Đó là một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa coi trọng và chưa đầu tư đúng mức đến việc tổ chức xây dựng và thực hiện QCDC; việc học tập, phổ biến, quán triệt QCDC có nơi chưa sâu, nhân dân biết, hiểu về QCDC chưa nhiều nên chưa phát huy hết vai trò, quyền làm chủ của nhân dân. Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở một số nơi còn hình thức, làm theo khuôn mẫu hoặc sao chép, chất lượng xây dựng quy ước, hương ước ở một số cơ sở còn thấp, chưa bám sát đặc điểm, tình hình của địa phương. Việc thực hiện dân chủ có nơi chưa đúng quy định, chưa công khai, minh bạch các quy hoạch, dự án, trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, dồn điền đổi thửa… dẫn đến còn những trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép gây bức xúc trong nhân dân.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc 5 quan điểm chỉ đạo của Đảng đã được nêu trong Chỉ thị 30; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa BCĐ thực hiện QCDC, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Đổi mới công tác kiểm tra thực hiện QCDC theo hướng cụ thể, thiết thực, trực tiếp với cơ sở.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái cũng nhấn mạnh phải gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; đẩy mạnh và mở rộng các hình thức tự quản, nâng cao vai trò các tổ hòa giải, các tổ nhóm tự quản ở thôn, tổ dân phố.