Hà Nội: Đi mua ma túy buổi đêm, 2 nam thanh niên bị bắt giữ tại chốt kiểm soát dịch

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát dịch tại chốt, lực lượng cảnh sát phát hiện 2 nam thanh niên có mang theo ma túy. Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận 2 túi ni long đựng tinh thể màu trắng là ma túy đá, được mua về để cùng sử dụng.

 Hai đối tượng bị bắt giữ tại chốt kiểm soát dịch.
Ngày 11/8, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã tiếp nhận bàn giao từ chốt kiểm dịch số 5, Công an TP Hà Nội 2 đối tượng mang theo ma túy đá, khi đến chốt kiểm soát Covid-19, một đối tượng vào khai báo y tế,  còn một đối tượng cầm ma tuý đứng ngoài để tránh bị phát hiện.
Trước đó, khoảng 20 giờ 30 tối 10/8, Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông  số 7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội chỉ huy chốt kiểm dịch số 5 làm nhiệm vụ tại cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm - Hà Nội, thông qua công tác kiểm dịch đã phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn trong khi vào khai báo y tế.
 Tang vật cảnh sát thu giữ.
Qua kiểm tra, nam thanh niên khai là Nông Xuân Tới (SN 2003 ở xã Hồng Phong, huyện Bình Giang, Lạng Sơn). Tới khai nhận đi cùng 1 nam thanh niên khác trên xe mô tô không biển kiểm soát.
Đến chốt kiểm dịch, Tới vào khai báo y tế còn bạn đang cầm ma túy đợi ở phía bên ngoài ở vi trí gần lối rẽ xuống đường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Phát hiện dấu hiệu bất thường này, tổ công tác phối hợp Công an phường Phúc Lợi đã kiểm tra nam thanh niên đi cùng Tới, phát hiện bên trong túi quần phía trước, bên phải của đối tượng có 2 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng. Đối tượng khai họ tên là Hoàng Quốc Tiền (SN 2003 ở xã Hồng Phong, huyện Bình Giang, Lạng Sơn).
Lực lượng chức năng tiến hành đấu tranh tại chỗ, Tiền và Tới khai nhận 2 túi ni long đựng tinh thể màu trắng trên là ma túy đá, được mua về để cùng sử dụng. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bàn giao người, phương tiện cùng tang vật về Công an phường Phúc Lợi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.