Hà Nội: Đi xe máy để điện thoại ở túi áo khoác, người phụ nữ bị cướp iPhone

Đạt Lê - Gia Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhìn thấy người phụ nữ điều khiển xe máy để điện thoại di động trong túi áo khoác ngoài. Phong bám theo, khi đi qua gầm cầu Thanh Trì (Hà Nội) khoảng 100m, đối tượng vượt lên áp sát và cướp chiếc điện thoại, rồi bỏ chạy.

 Đối tượng Lê Hồng Phong.
Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Lê Hồng Phong (SN 1990, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên) về hành vi "Cướp giật tài sản".
Vào ngày 17/3, Công an xã Đông Dư, huyện Gia Lâm nhận được trình báo của chị N (ở phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) về việc chiều cùng ngày bị một đối tượng đi xe máy áp sát cướp giật chiếc điện thoại di động iPhone 7 plus. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Gia Lâm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Đông Dư khẩn trương vào cuộc.
Đến ngày 21/3, đối tượng Lê Hồng Phong (SN 1990, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên) đã đến trụ sở Công an huyện Gia Lâm xin đầu thú và khai nhận hành vi cướp giật tài sản. Phong khai nhận, khoảng 15 giờ chiều 17/3 đã điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius BKS 29S1- 4781 trên đường đê Xuân Quan hướng Long Biên - Đông Dư. Khi đi qua lối rẽ vào ngõ Độc Lập - Cự Khối thì nhìn thấy 1 phụ nữ điều khiển xe máy có để điện thoại di động trong túi áo khoác ngoài bên trái.
Phong nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc điện thoại nên điều khiển xe đuổi theo người phụ nữ đó. Khi đi qua gầm cầu Thanh Trì khoảng 100m Phong vượt lên áp sát và cướp giật chiếc điện thoại, rồi bỏ chạy. Quá trình tẩu thoát, để tránh bị phát hiện, đối tượng đã dừng xe, vứt bỏ mũ bảo hiểm, tháo và vứt sim điện thoại.
Đến chiều hôm sau, đối tượng mang chiếc điện thoại đến khu vực đầu phố Thạch Bàn để nhờ một nam giới mở mật khẩu và phá iCloud. Sau đó, nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Lê Hồng Phong đã đến cơ quan công an đầu thú.
Vụ việc đang được Công an huyện Gia Lâm tiếp tục làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.