Hà Nội điểm hẹn văn hoá, sáng tạo

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều hoạt động VHNT diễn ra tại Hà Nội như: Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022; LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI; Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V tạo ra không khí sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh, lịch sử Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Không khí sôi động

Phố đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận những ngày cuối tuần diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật thu hút công chúng từ sáng đến tối. Theo ghi nhận của phóng viên báo KT&ĐT, ngày 13/11, trong không gian phố đi bộ Hồ Gươm, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 đã diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ. Qua đó, không gian đi bộ hồ Gươm được trang hoàng một tấm áo mới sáng tạo, ấn tượng.

Phố đi bộ Hồ Gươm thu hút du khách ngày cuối tuần. Ảnh: Lại Tấn.
Phố đi bộ Hồ Gươm thu hút du khách ngày cuối tuần. Ảnh: Lại Tấn.

Lễ hội là không gian văn hóa sắp đặt ấn tượng với những sản phẩm được thiết kế đa dạng, sáng tạo cùng những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu được các nghệ nhân, nghệ sĩ, những người yêu văn hóa Thủ đô trình diễn đầy ấn tượng. Với gần 50 sự kiện, hoạt động, Lễ hội quy tụ 21 không gian sáng tạo nghệ thuật; gần 50 nghệ sĩ tham gia triển lãm, sắp đặt, trưng bày; gần 300 nghệ sĩ tham gia các chương trình biểu diễn; gần 50 đơn vị, tổ chức, cộng đồng sáng tạo; 8 tọa đàm, hội thảo chuyên sâu với sự tham gia của gần 30 diễn giả.

Không gian sáng tạo nghệ thuật tại 22 Hàng Buồm. Ảnh: Lại Tấn.
Không gian sáng tạo nghệ thuật tại 22 Hàng Buồm. Ảnh: Lại Tấn.

Triển lãm giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng, sản phẩm làng nghề truyền thống... có thiết kế mới, sáng tạo và đang được gìn giữ phát huy giá trị. Đồng thời, triển lãm sẽ sắp đặt các gian hàng, không gian trưng bày sản phẩm thiết kế, sáng tạo; tạo những không gian văn hóa giới thiệu các sản phẩm và ứng dụng của nghề truyền thống đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống đương đại.

Các không gian trưng bày tại triển lãm gồm: Không gian thiết kế và cuộc sống – Nghệ nhân Việt Nam; Không gian thiết kế mây tre lá tự nhiên; Không gian thiết kế lụa thêu và thời trang; Không gian thiết kế sản phẩm gốm, gỗ và sơn mài; Không gian thiết kế bảo tồn sản phẩm thủ công; Không gian thiết kế sản phẩm mới có tiềm năng xuất khẩu; Không gian thiết kế quà tặng OCOP; Không gian các gian hàng giới thiệu thiết kế của các doanh nghiệp (40 gian, lấy ý tưởng Sóng nước Sông Hồng).

Không gian trưng bày tại triển lãm tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Lại Tấn.
Không gian trưng bày tại triển lãm tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Lại Tấn.

Triển lãm có quy mô 300 - 350m2, trưng bày và giới thiệu các ý tưởng thiết kế sáng tạo với chủ đề “Thiết kế bền vững”, hướng tới phát triển các sản phẩm từ nguyên liệu tự nhiên, tái chế; các sản phẩm thời trang kế thừa tính truyền thống văn hóa nhưng lại được sử dụng dưới góc nhìn hiện đại và đi theo xu hướng thời trang hiện hành.

Trong những ngày cuối tuần, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm còn diễn ra hoạt động chiếu phim ngoài trời diễn ra lúc 19 giờ các ngày 9, 10 và 11/11 tại Tượng đài Cảm Tử. Với 8 bộ phim và khoảng 200 chỗ ngồi, chương trình đã thu hút đông đảo sự quan tâm, tham gia của người dân Thủ đô và khách quốc tế. Cùng với đó, Liên hoan Trình diễn Di sản văn hoá phi vật thể với sự tham gia của 12 đơn vị đã đem lại cho du khách bữa tiệc văn hoá, gửi gắm thông điệp về bảo tồn, tiếp nối các giá trị văn hoá truyền thống.

Hội tụ không gian văn hoá

Bên cạnh các không gian văn hoá được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế, sáng tạo Hà Nội 2022, ngàn 12/11, tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), Sở VH&TT Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ khai mạc Không gian Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật.

Hoạt động chiếu phim ngoài trời trong khuôn khổ LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI.
Hoạt động chiếu phim ngoài trời trong khuôn khổ LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI.

Trong 1 tuần diễn ra, không gian Triển lãm VHNT 22 Hàng Buồm diễn ra nhiều hoạt động, trưng bày hấp dẫn như: Không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh Tiên trong di tích; Không gian trưng bày “Diều tiên”; Không gian sắp đặt Game 3D “Air Skylen”; Không gian sắp đặt đèn “Cuộc gặp gỡ xưa – nay”. Đồng thời, tại không gian Triển lãm VHNT 22 Hàng Buồm sẽ có 8 không gian nghệ thuật với sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ và 8 toạ đàm chuyên đề.

Cũng trong tuần qua, tại Hà Nội còn diễn ra Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI. LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ VI do Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội chỉ đạo Cục Điện ảnh, Sở VH&TT Hà Nội, cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đã diễn ra thành công, tốt đẹp trong bầu không khí nồng nhiệt và hiếu khách của khán giả Thủ đô Hà Nội.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết:  Với chủ đề “Điện ảnh – Nhân văn, thích ứng và phát triển”, LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI trở thành sự kiện điện ảnh đặc biệt trong bối cảnh điện ảnh quốc tế và Việt Nam đã và đang hồi phục sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Liên hoan Phim đã thể hiện được uy tín, thương hiệu của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội mà điện ảnh Việt Nam sáng lập từ năm 2010, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Trong những ngày tới, Từ ngày 15-26/11, tại Hà Nội và Hải Phòng, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sẽ tổ chức Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V. Liên hoan quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật trong nước với 21 chương trình, vở diễn, trong đó có 6 chương trình của quốc tế. Trong đó, các đoàn nghệ thuật quốc tế gồm Tom Corradini Teatro (Italia); Yvua Arts (Hàn Quốc); Patch Theater (Ba Lan); Singapore Raffles Music College (Singapore); Mass Foundation (Pakistan); Dhyass Performing Arts (Ấn Độ).

Đây là những tác phẩm được các đơn vị nghệ thuật đầu tư lớn về chuyên môn, là những sáng tạo trong việc thử nghiệm với cách làm mới mẻ, tạo nên sự hấp dẫn của mỗi vở diễn. Còn với các đơn vị nghệ thuật quốc tế sẽ mang tới Liên hoan những vở diễn xuất sắc mang đậm dấu ấn văn hóa và nền kịch nghệ của quốc gia đó.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần