Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: điều bất ngờ từ các thủ khoa lớp 10 năm học 2025 – 2026

Kinhtedothi - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập chuyên và không chuyên. Các Thủ khoa đã được lộ diện và mang đến nhiều bất ngờ.

Lộ diện các Thủ khoa tại kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội.

Thủ khoa kỳ thi lớp 10 THPT không chuyên năm nay của Hà Nội là em Bế Ngọc Thúy Nhi, học sinh Trường THCS Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng), trúng tuyển Trường THPT Việt Đức với 29,25 điểm. Điểm thi của Nhi lần lượt gồm: Văn 8,75; toán: 9,50; ngoại ngữ 10,0. Nhi có 1,0 điểm ưu tiên.

Thủ khoa lớp 10 công lập không chuyên.

8 Á khoa của kỳ thi lớp 10 không chuyên Hà Nội năm nay (đều 28,75 điểm) đến từ các trường THCS Ngọc Lâm (Long Biên), Tân Định (Hoàng Mai), Cầu Giấy, Hà Nội- Amsterdam (Cầu Giấy), liên cấp THCS Ngôi sao Hà Nội (Thanh Xuân), Thành Công (Ba Đình), Chu Văn An (Thanh Trì), THCS Bê Tông (Chương Mỹ).

Tuy nhiên, nếu không tính điểm ưu tiên, 8 Á khoa này chính là những Thủ khoa của kỳ thi vào lớp 10 năm nay.

8 Á khoa lớp 10 công lập không chuyên

Trong Thủ khoa 13 môn chuyên, có 3 em là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam gồm các em: Lê Chí Bình đỗ Thủ khoa chuyên tin (45,25 điểm), Trần Khánh Ngọc đỗ Thủ khoa chuyên địa (46,5 điểm); Đỗ Bảo Trang đỗ Thủ khoa chuyên lý (47 điểm).

13 Thủ khoa chuyên.

Các học sinh: Hứa Quỳnh Bảo (THCS Cầu Giấy) đỗ Thủ khoa chuyên Anh (45,35 điểm); Trần Ngọc Châu (THCS Archimedes Academy) đỗ Thủ khoa chuyên sinh (46 điểm), Bùi Ngọc Hà (Liên cấp Ngôi sao Hà Nội) đỗ Thủ khoa chuyên Hoá (48 điểm); Nguyễn Đức Khải (THCS Archimedes Academy) đỗ chuyên toán (48 điểm); Đỗ Phan Hà Linh (THCS Kim Giang) đỗ chuyên tiếng Nhật (47,20 điểm); Nguyễn Ngọc Phương Linh (THCS Nguyễn Trường Tộ) đỗ Thủ khoa tiếng Nga, Pháp, Trung (46,9 điểm); Nguyễn Đăng Khoa (THCS Ngoại ngữ) đỗ Thủ khoa chuyên tiếng Hàn.

2 đồng Thủ khoa chuyên văn với 43,75 điểm là em Nguyễn Khánh Ngọc (THCS Lý Thái Tổ) và Nguyễn Phương Hồng (THCS Văn Quán).

Nhìn vào danh sách Thủ khoa trên có thể thấy một điều rất đáng mừng là các học sinh đến từ nhiều trường THCS thuộc các khu vực nội thành, ngoại thành và các loại hình trường (công lập, tư thục). Điều đó thể hiện chất lượng giáo dục khá đồng đều và khoảng cách giáo dục dần được thu hẹp. Đây là nỗ lực, là thành quả rất lớn của ngành GD&ĐT Hà Nội, các nhà trường, thầy cô cũng như nỗ lực của từng học sinh.

Năm học 2025 – 2026, Hà Nội có gần 103.000 thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 THPT và khoảng 64% trong số đó được tuyển vào các trường THPT công lập, tương đương hơn 80.000 em. 

Với đa dạng loại hình đào tạo (công lập, tư thục, trường nghề, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên), Hà Nội đảm bảo 100% học sinh có chỗ học nếu các em có nguyện vọng học tiếp chương trình THPT.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Môn thứ 3 - kỳ thi lớp 10: Đến lúc cần một lựa chọn thống nhất

Môn thứ 3 - kỳ thi lớp 10: Đến lúc cần một lựa chọn thống nhất

13 Jan, 01:31 PM

Kinhtedothi - Môn thi thứ 3 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận khi nhiều địa phương đã chính thức công bố phương án lựa chọn. Trong bối cảnh đa dạng phương án, câu hỏi đặt ra là: có nên cố định môn thi thứ 3 để bảo đảm công bằng, giảm áp lực cho học sinh, giáo viên và toàn xã hội?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ