Hà Nội: Điều tra nguyên nhân vụ nổ ở xưởng cơ khí khiến 2 người thương vong

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/8, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ tại xưởng cơ khí khiến 2 người thương vong.

Hiện trường xảy ra vụ nổ.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25/8,  tiếng nổ lớn được xác định từ bình gas trong xưởng cơ khí tại xóm 2 (thôn Cổ Điển). Bên trong hiện trường toàn bộ đồ vật và máy móc đổ nát, thiệt hại nghiêm trọng.
Một số người dân thôn Cổ Điển là nhân chứng tại hiện trường thông tin, khi xảy ra sự việc có 2 công nhân đang làm sắt bên trong xưởng cơ khí thì đột ngột bình gas phát nổ. Được biết, công nhân đang hàn ống sắt gá bằng khí oxy tại xưởng cơ khí phía bên dãy sau nhà của gia đình ông Nguyễn Hữu S. (thôn Cổ Điển, Hải Bối) thì bất ngờ xảy ra tiếng nổ lớn.
Ngay sau đó, người dân đã chạy vào bên trong xưởng thì thấy 1 người đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, 2 chân bị dập nát còn 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, xung quanh xưởng phía bên trong đồ đạc đổ nát, bắn vương vãi khắp nơi.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Đông Anh đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm cứu nạn, đồng thời phối hợp cấp cứu người bị thương.
Theo lực lượng chức năng, danh tính 2 nạn nhân trong vụ nổ tại xưởng cơ khí tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh là anh Triệu Văn X. (SN 1988), trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và anh Lê Văn Đ. (SN 1998), quê ở tỉnh Quảng Bình.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Đông Anh điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần