Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội định hình cực phát triển mới từ Khu đô thị Olympic và Trục cảnh quan sông Hồng

Kinhtedothi - Khu đô thị thể thao Olympic và Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đang được Hà Nội xác định là những động lực phát triển quan trọng, tạo cực tăng trưởng mới cho Thủ đô. Quá trình triển khai nhận được sự đồng thuận cao của các địa phương liên quan, với kỳ vọng hình thành không gian đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, bảo tồn làng nghề truyền thống và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Ngày 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã tổ chức Hội nghị chuyên đề để xem xét, thảo luận và thông qua 2 nội dung: Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam TP Hà Nội; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND TP, các Thành uỷ viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành TP, Bí thư Đảng ủy các xã, phường.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Các địa phương đồng thuận, kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị

Thảo luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Hồi Nguyễn Xuân Phong cho biết, thực hiện quy hoạch Khu đô thị Olympic, diện tích liên quan trên địa bàn xã lên tới hơn 800 ha. Trong phạm vi này có ba dự án trọng điểm gồm: Thành phố Olympic, Tổ hợp ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Đây đều là những dự án có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng để Ngọc Hồi trở thành đầu mối quan trọng trong không gian phát triển phía Nam của Thủ đô.

Để chuẩn bị cho quá trình triển khai, xã Ngọc Hồi đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị nhân lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Với việc triển khai đồng loạt các dự án lớn, Ngọc Hồi sẽ giữ vai trò kết nối quan trọng, do đó rất cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền địa phương với các sở, ban, ngành của TP trong suốt quá trình thực hiện.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng điều hành phần thảo luận tại hội nghị

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Hồi cho biết, Nhân dân địa phương bày tỏ sự phấn khởi và kỳ vọng lớn, bởi các dự án trọng điểm không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao vị thế của Ngọc Hồi trong tổng thể quy hoạch TP.

Cùng chung quan điểm đồng thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, theo quy hoạch, trên địa bàn xã có khoảng gần 1.000 ha thuộc phạm vi Khu đô thị Olympic. Qua quá trình lấy ý kiến, cử tri và Nhân dân cơ bản nhất trí với chủ trương triển khai dự án. Tuy nhiên, địa phương kiến nghị trong quá trình lập quy hoạch chi tiết và các quy hoạch liên quan cần đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư các công trình phụ trợ, bảo đảm kết nối giao thông giữa các khu dân cư hiện hữu, nhằm hài hòa lợi ích của người dân.

Đáng chú ý, trên địa bàn xã Thường Tín hiện có 11 làng nghề. Do đó, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị TP quan tâm đúng mức đến các cụm công nghiệp làng nghề đã được Trung ương và TP phê duyệt; đồng thời chú trọng giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Theo lãnh đạo xã, khi dự án đi vào hoạt động, nếu được triển khai đồng bộ, Thường Tín sẽ có đủ điều kiện, tiêu chí để trở thành phường của Thủ đô trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Hồi Nguyễn Xuân Phong cho biết, thực hiện quy hoạch Khu đô thị Olympic, diện tích liên quan trên địa bàn xã lên tới hơn 800 ha

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, theo quy hoạch, trên địa bàn xã có khoảng gần 1.000 ha thuộc phạm vi Khu đô thị Olympic

Bài toán giải phóng mặt bằng và tái định cư

Đối với Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Tràng Nguyễn Văn Quyến cho biết, xã hoàn toàn thống nhất cao với chủ trương đầu tư dự án. Trên địa bàn xã có hai hạng mục chính của dự án, gồm một tuyến đường giao thông với khối lượng giải phóng mặt bằng khoảng 60 ha, và khu công viên chuyên đề, công viên tự nhiên với diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 254 ha.

Qua rà soát, xã đang gặp khó khăn lớn do chưa có quỹ đất phục vụ di dời khoảng 300-400 hộ dân tại khu làng nghề Bát Tràng, đồng thời chưa có quy hoạch nghĩa trang để di dời khoảng 2.000 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Tràng Nguyễn Văn Quyến cho biết, xã hoàn toàn thống nhất cao với chủ trương đầu tư Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng theo yêu cầu chung của TP, Bí thư Đảng ủy xã Bát Tràng kiến nghị cần sớm quy hoạch quỹ đất tái định cư, cũng như bố trí quỹ đất di dời các khu mộ. Đây được coi là điều kiện tiên quyết để dự án triển khai đúng tiến độ và nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Liên quan Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, lãnh đạo phường Hồng Hà cho biết, trên cơ sở đánh giá thực tiễn, địa phương thiên về phương án ít tác động đến đời sống Nhân dân, đồng thời bảo đảm yêu cầu an toàn thoát lũ. Tâm lý chung của người dân là ủng hộ dự án và kỳ vọng khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới cho khu vực ven sông Hồng.

Định hình cực phát triển đa chức năng của Thủ đô

Báo cáo làm rõ các ý kiến tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trong quá trình triển khai quy hoạch chi tiết các dự án, TP đặc biệt chú trọng hệ thống công trình phụ trợ, các thiết chế văn hóa, thiết chế cộng đồng trong khu dân cư.

Báo cáo làm rõ các ý kiến tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trong quá trình triển khai quy hoạch chi tiết các dự án, TP đặc biệt chú trọng hệ thống công trình phụ trợ, các thiết chế văn hóa, thiết chế cộng đồng trong khu dân cư

Ranh giới nghiên cứu Khu đô thị thể thao Olympic là hình thành một khu đô thị có quy mô lớn, bảo đảm nghiên cứu chặt chẽ toàn bộ các không gian, khu vực chức năng tổng thể xung quanh. Toàn bộ các hệ thống phụ trợ, thiết chế văn hóa, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan môi trường đều được quan tâm. Đây là những điều kiện quan trọng để dự án khu đô thị khi hoàn thành sẽ làm thay đổi diện mạo khu vực cũng như đời sống của Nhân dân.

Đối với Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, ý kiến của Nhân dân và các địa phương liên quan cơ bản đồng thuận, coi đây là động lực phát triển quan trọng. Phường Hồng Hà được xác định là điểm nhấn, trung tâm của trục cảnh quan. Đây là khu vực quan trọng của dự án và kỳ vọng có đóng góp quan trọng vào “Kỳ tích sông Hồng” của Hà Nội. Với mục tiêu dự án, khu vực này sẽ được tái cấu trúc và Nhân dân được tái định cư tại chỗ hoặc vùng phụ cận.

Về công tác giải phóng mặt bằng, với những dự án quan trọng như vậy sẽ được thực hiện theo các cơ chế đột phá để bảo đảm mọi điều kiện thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

Trước đó, trong tờ trình báo cáo về chủ trương đầu tư xây dựng hai dự án này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, Khu đô thị thể thao Olympic sẽ được xây dựng thành một quần thể đô thị - thể thao hiện đại, đồng bộ, đủ điều kiện để Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế, như: Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic. Dự án đồng thời góp phần khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo không gian kiến trúc - cảnh quan hiện đại cho khu vực phía Nam thành phố. Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn 12 xã thuộc khu vực phía Nam Hà Nội, với tổng diện tích khoảng 9.171ha, được chia thành 4 phân khu chức năng chính (A, B, C, D).

Trong đó, các phân khu được định hướng phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao và sân vận động đạt chuẩn quốc tế, hình thành trung tâm thể thao - dịch vụ quy mô lớn của Thủ đô.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 925.651 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Tiến độ đặt ra là hoàn thành Khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý II/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong những dự án có quy mô lớn, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng và cảnh quan của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trục dọc sông Hồng, đồng thời hình thành không gian đô thị - cảnh quan hiện đại, bền vững dọc hai bên bờ sông, góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm và tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới cho Thủ đô. Dự án được kỳ vọng tạo nên "Kỳ tích sông Hồng", thúc đẩy mạnh mẽ phát triển đô thị, dịch vụ và hạ tầng vùng ven sông.

Theo đề xuất, dự án có quy mô khoảng 11.000ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 19 xã, phường của Hà Nội. Các hạng mục chính gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80km, hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí quy mô khoảng 3.300ha và khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị khoảng 2.100ha.

Dự án được tổ chức thành nhiều dự án thành phần tại tả ngạn, hữu ngạn sông Hồng, tuyến metro ngầm và khu đô thị tái định cư. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển không gian đô thị Thủ đô

Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển không gian đô thị Thủ đô

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic và Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng 

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic và Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng 

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đại hội XIV của Đảng - Hội tụ niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển

Đại hội XIV của Đảng - Hội tụ niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển

18 Jan, 10:10 AM

Kinhtedothi - Trước thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, từ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, người dân khu dân cư, cộng đồng doanh nghiệp đến đại biểu Quốc hội, trí thức đều bày tỏ niềm tin sâu sắc và những kỳ vọng lớn lao vào Đại hội - nơi hội tụ ý chí, khát vọng phát triển và quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

18 Jan, 07:40 AM

Trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thông tin, tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng dư luận, củng cố niềm tin và lan tỏa tầm nhìn, khát vọng phát triển. Trao đổi với báo chí, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV đã làm rõ những kết quả nổi bật, định hướng trọng tâm và yêu cầu đặt ra đối với báo chí trong đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới Đại hội XIV.

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

18 Jan, 07:35 AM

Đại hội XIV của Đảng được xác định là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Việc chuẩn bị và xây dựng Văn kiện trình Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là bước tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (năm 1991), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mà còn hoạch định tầm nhìn, định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đã dành thời gian trao đổi với báo chí về những quan điểm, chủ trương mới, đột phá trong dự thảo các văn kiện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ