Hà Nội: Đoàn Đại biểu Quốc hội TP thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, lực lượng y tế của Bệnh viện Đức Giang, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Chốt kiểm soát dịch xã Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm) trong cùng một thời điểm đã và đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, vượt qua rất nhiều khó khăn vất vả, góp phần tích cực cùng TP phòng chống dịch, bảo vệ bình an cho Nhân dân.

Sáng nay (30/8), Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức Đoàn đi thăm, động viên một số đơn vị, cá nhân tham gia lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP, do Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì.
Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm  
Cùng tham gia đoàn có các đại biểu Quốc hội: Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Bùi Huyền Mai, Giám đốc Công an TP Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà; một số vị Đại biểu Quốc hội khoá XV TP.
Trong chương trình, Đoàn đã đi thăm, tặng quà tại Chốt kiểm soát dịch xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm; Bệnh viện Đa khoa Đức Giang; Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm.
Trong đó, Đoàn đã tặng Chốt kiểm soát dịch xã Kiêu Kỵ 10 triệu đồng tiền mặt, 1 thùng quà tặng, 5 thùng nước sát khuẩn, 5 thùng khẩu trang (tổng giá trị 20,7 triệu đồng); tặng Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, mỗi đơn vị 10 triệu đồng tiền mặt, 1 thùng quà tặng, 5 thùng nước sát khuẩn, 5 thùng khẩu trang, 2.000 que cấy dịch tị hầu (tổng giá trị 25,7 triệu đồng); tặng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 10 triệu đồng tiền mặt, 2 máy trợ thở, 10 nghìn que cấy dịch tị hầu, 1 thùng quà (tổng giá trị 146 triệu đồng).
Đoàn công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà tập thể cán bộ, bác sỹ, người lao động Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Tại các nơi đến thăm, gửi lời hỏi thăm của Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng tới các lực lượng, thay mặt Đoàn, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trong đó có lực lượng y tế của Bệnh viện Đức Giang, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Chốt kiểm soát dịch xã Kiêu Kỵ, trong cùng một thời điểm đã và đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, vượt qua rất nhiều khó khăn vất vả, góp phần tích cực cùng TP phòng chống dịch, bảo vệ bình an cho Nhân dân.

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng Đoàn công tác thăm hỏi, động viên tập thể cán bộ, y bác sỹ, người lao động Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm 
Trao tặng những phần quà là tình cảm của Đại biểu Quốc hội TP, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP cũng gửi tới toàn thể cán bộ, y bác sĩ, người lao động lời chúc sức khoẻ, mong các đồng chí tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho chính bản thân để đảm bảo an toàn cho cả cộng đồng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ bình yên cho Nhân dân Thủ đô.
*Trong đợt này, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP tặng quà 7 tập thể, 30 cá nhân đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP với tổng giá trị quà tặng trên 360 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần