Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Đối tượng thuê 29 ô tô mang đi cầm đồ sa lưới

KTĐT - Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2005, Trọng có vay của một số người quen 1,5 tỷ đồng để chung vốn với Nguyễn Thanh Tùng (ở Phùng Hưng, Hoàn Kiếm) mở cửa hàng cầm đồ tại quận Hoàn Kiếm nhưng làm ăn bị thua lỗ.

KTĐT - Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2005, Trọng có vay của một số người quen 1,5 tỷ đồng để chung vốn với Nguyễn Thanh Tùng (ở Phùng Hưng, Hoàn Kiếm) mở cửa hàng cầm đồ tại quận Hoàn Kiếm nhưng làm ăn bị thua lỗ.

Chỉ trong vài tháng, Trọng thuê của anh Phúc 29 chiếc ô tô du lịch các loại, đưa cho đồng bọn mang đi thế chấp cầm đồ hoặc bán cho nhiều người với số tiền nhiều tỷ đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP vừa khám phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt Nguyễn Văn Trọng (SN 1978, ở tổ 43 Ngọc Hà, quận Ba Đình). Tang vật thu 8 xe ô tô các loại.

Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2005, Trọng có vay của một số người quen 1,5 tỷ đồng để chung vốn với Nguyễn Thanh Tùng (ở Phùng Hưng, Hoàn Kiếm) mở cửa hàng cầm đồ tại quận Hoàn Kiếm nhưng làm ăn bị thua lỗ.

Trọng có quen biết anh Ngô Minh Phúc - giám đốc Công ty TNHH Ngô Minh (trụ sở ở đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy). Từ tháng 6/2010 đến tháng 8/2010, Trọng đã đến Công ty Ngô Minh thuê 29 xe ô tô du lịch các loại, đưa Tùng mang đi thế chấp cầm đồ, bán cho nhiều người với số tiền nhiều tỷ đồng.

Ngoài việc thuê ô tô để cầm đồ, thế chấp bán, Trọng còn vay một số người khoảng 15,7 tỷ đồng và 110.000 USD, nay không có khả năng trả ô tô và tiền vay.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tội phạm trật tự xã hội giảm mạnh, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Phú Thọ: tội phạm trật tự xã hội giảm mạnh, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

26 Dec, 01:27 PM

Kinhtedothi - Năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm rõ rệt. Toàn tỉnh xảy ra 965 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 380 vụ, tương đương 28,2% so với năm 2024) làm chết 40 người, bị thương 351 người, thiệt hại tài sản ước tính 185,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số loại tội phạm nghiêm trọng như giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ