Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: đội tuyển Olympic thiên văn, vật lý thiên văn quốc tế 2024 xuất quân

Kinhtedothi - Chiều 14/8, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Lễ xuất quân đội tuyển Olymic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế - IOAA 2024. Năm nay, cả 5 thành viên đội tuyển IOAA tiếp tục là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam.

Kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế - IOAA lần thứ 17 năm 2024 được tổ chức tại Brazil. Qua vòng tuyển chọn khắt khe, 5 thí sinh trở thành thành viên chính thức của đội tuyển đều là học sinh đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đó là các em: Nguyễn Bá Linh, Nguyễn Xuân Hoàng, Lưu Quang Minh, Nguyễn Thị Thu Minh, học sinh lớp 12 lý 1 và Đàm Ngọc Bảo Lâm, lớp 11 lý 1.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương và Phó Giám đốc Phạm Quốc Toản chúc mừng 5 thành viên đoàn IOAA Việt Nam 2024.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương và Phó Giám đốc Phạm Quốc Toản chúc mừng 5 thành viên đoàn IOAA Việt Nam 2024.

Theo nhà giáo Lê Mạnh Cường (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam), giáo viên tham gia bồi dưỡng đội tuyển, từ khi thành lập đến nay, đội có khoảng 1,5 tháng ôn luyện tập trung. Thầy trò đội tuyển đã dồn tâm sức ôn luyện tất cả các ngày trong tuần với cường độ cao cả lý thuyết và thực hành. 

Thay mặt các thành viên, em Nguyễn Bá Linh - Đội trưởng đội IOAA Việt Nam 2024 bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám đốc Sở GD&ĐT, thầy cô, cha mẹ đã tạo điều kiện tốt cho các em trong quá trình ôn luyện. Dù thời gian học tập trung rất ngắn, nhưng nhờ sự quan tâm, động viên đó cùng nỗ lực của bản thân, các em đã có kiến thức tốt, tự tin, sẵn sàng lên đường đi thi.

Ban Giám đốc chúc mừng nhà trường, thầy cô trong Ban huấn luyện và học sinh đội IOAA 2024.
Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chúc mừng nhà trường, thầy cô trong Ban huấn luyện và học sinh đội IOAA 2024.

Tại Lễ xuất quân, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chúc mừng 5 học sinh; đồng thời nhấn mạnh việc trở thành thành viên chính thức đội tuyển Việt Nam dự kỳ thi IOAA 2024 là niềm tự hào của cá nhân các em, gia đình, nhà trường. Mong các em sẽ bình tĩnh, tự tin, sáng tạo, đạt thành tích cao để đem lại vinh quang cho nước nhà và cho Thủ đô Hà Nội.

Được biết, đoàn học sinh Hà Nội đại diện đội tuyển Việt Nam tham gia dự thi IOAA lần đầu tiên năm 2016 và đạt được 1 Huy chương Bạc và 4 giải Khuyến khích.

Từ đó đến nay, được sự uỷ quyền của Bộ GD&ĐT, các đoàn học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi đều đạt thành tích xuất sắc, giành được nhiều huy chương Vàng, Bạc, Đồng, khẳng định vị thế Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Đặc biệt, tại kỳ thi IOAA 2019, em Nguyễn Mạnh Quân, học sinh chuyên lý Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc vượt lên giành Huy chương Vàng với số điểm cao nhất chung cuộc. 

Mới đây nhất, tại kỳ thi IOAA năm 2023, đoàn học sinh Hà Nội gồm 5 thí sinh đến từ lớp chuyên lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã thi đấu hết mình và giành được kết quả rất đáng tự hào với 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng, đứng thứ 17 toàn đoàn.

50 năm tham dự Olympic Toán quốc tế (IMO): nâng cao vị thế Việt Nam

50 năm tham dự Olympic Toán quốc tế (IMO): nâng cao vị thế Việt Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đào tạo “Học nghề có lương”

Đào tạo “Học nghề có lương”

23 May, 05:14 AM

Kinhtedothi - Với chương trình đào tạo “Học nghề có lương” đã giúp học sinh các trường trung cấp, cao đẳng được rèn luyện kỹ năng chuyên môn, DN đón nhận ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và với chương trình này, các em làm chủ tay nghề khi tốt nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh khi ra trường, tự tin bước vào thị trường lao động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ