Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường từ ngày 30/10
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn Hà Nội dự kiến có mưa; nhiệt độ giảm từ ngày 30/10...
Bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ đưa ra nhận định, sáng 29/10, Hà Nội không mưa, gió Đông Bắc cấp 2; trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố: 21-23 độ C, phía Nam thành phố: 22-24 độ C, trung tâm thành phố: 23-25 độ C.
Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường từ ngày 30/10.
Trưa và chiều 29/10, Hà Nội có nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 28-30 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió Đông trên cao, từ ngày 30/10 đến 1/11, tại Hà Nội, thời tiết nhiều mây, mưa rào, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.
Trong khoảng thời gian trên, nhiệt độ giảm dần, ban đêm và sáng sớm ở mức 20-22 độ C, trưa và chiều từ 24-27 độ C.
Sau thời gian này, bộ phận không khí lạnh tiếp tục tăng cường, đới gió Đông trên cao suy yếu dần. Do vậy, từ ngày 2/11, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét về đêm và sáng.
Các nơi khác ở miền Bắc, từ nay đến ngày 30/10, có mưa vài nơi về đêm và sáng, trưa - chiều hửng nắng.
Từ đêm 30/10 đến ngày 1/11, Hà Nội dự kiến có mưa rải rác, sau đó giảm dần. Từ khoảng ngày 2/11, miền Bắc lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét.

Singapore viện trợ hàng hoá khắc phục hậu quả thiên tai cho Việt Nam
Kinhtedothi - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa tổ chức tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Singapore để chuyển tới người dân bị ảnh hưởng do đợt bão, lũ hồi tháng 9, 10 vừa qua.

Khẩn trương triển khai phòng, tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Văn bản số 1388/TTg-NN ngày 24/10/2025 về một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau bão số 11: bộc lộ nhiều tồn tại trong phòng chống thiên tai
Kinhtedothi - Bão số 11 gây mưa lũ đặc biệt lớn, để lại thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh, TP (bao gồm cả Hà Nội). Việc nghiên cứu, đánh giá để có đề xuất giải pháp ứng phó trước những đợt thiên tai tương tự trong tương lai là vấn đề cấp thiết đặt ra.





