Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội đón nhận danh hiệu thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO

Kinhtedothi – Tối 29/1, tại di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của trí tuệ, đạo học và truyền thống hiếu học ngàn năm của dân tộc, UBND TP Hà Nội long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Thành phố Hà Nội là thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Đến dự buổi lễ có Ủy viên T.Ư Đảng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TƯ Phạm Tất Thắng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương cùng các đại biểu đại diện bộ, ngành TƯ; sở, ngành TP; các đại sứ, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, nhà khoa học, chuyên gia và đông đảo thầy cô, học sinh TP.

Các đại biểu dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hà Nội luôn ưu tiên đầu tư nguồn lực cho GD&ĐT

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho biết: Hà Nội có gần 3.000 cơ sở giáo dục các cấp. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn không ngừng được nâng cao; kết quả thi tốt nghiệp THPT duy trì ổn định, bền vững; thành tích học sinh giỏi quốc gia và quốc tế tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Thủ đô.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp GD&ĐT Thủ đô. Những năm qua, Hà Nội cũng đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; ưu tiên đầu tư nguồn lực cho GD&ĐT; xây dựng môi trường học tập mở, linh hoạt, bao trùm, tạo điều kiện để mọi người dân được học tập suốt đời.

Cụ thể, TP đã ban hành Chương trình số 05-CTr/TU ngày 12/1/2026 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển giáo dục mũi nhọn, đổi mới cơ chế tài chính và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy Thủ đô phát triển "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Cùng với đó, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/11/2023 của Thành ủy Hà Nội về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, TP đã chủ động đăng ký, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ gia nhập Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Và ngày 4/12/2025, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 TP của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO; trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Theo Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng, việc đón nhận danh hiệu Thành phố học tập toàn cầu góp phần làm giàu thêm danh hiệu và di sản của Thủ đô đã được UNESCO công nhận: từ Thành phố Vì hòa bình năm 1999, Thành phố Sáng tạo năm 2019 đến các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của Thủ đô…

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.

Khẳng định xây dựng Thành phố học tập không có điểm kết thúc mà là một hành trình bền bỉ, đòi hỏi trái tim đầy nhiệt huyết và ý chí sắt đá, Chủ tịch UBND TP tin tưởng, Hà Nội sẽ trở thành một Thành phố học tập tiêu biểu, một ngọn hải đăng về trí tuệ, nhân văn trong khu vực và trên thế giới; đồng thời nỗ lực thực hiện những cam kết, tích cực hợp tác với các thành viên khác trong Mạng lưới, thúc đẩy các hoạt động GD&ĐT, khẳng định vị thế của một Thủ đô năng động học tập ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, huy động tối đa các nguồn lực, chung tay của toàn xã hội để đầu tư cho giáo dục cũng như học tập suốt đời.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tôn vinh tinh hoa đạo học.

Gửi lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của Thăng Long - Hà Nội, Chủ tịch UBND TP mong rằng, các em hãy là những người tiên phong trong cuộc cách mạng tri thức; hãy học để hiểu biết, để làm việc, để chung sống và để khẳng định bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế.

Hà Nội - nền tảng chung cho phát triển bền vững

Trong thời khắc ý nghĩa – khi Hà Nội chính thức trở thành thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, danh hiệu này vừa là sự ghi nhận cho cam kết bền bỉ của Hà Nội trong việc đặt con người, học tập và hòa nhập ở vị trí trung tâm của phát triển; đồng thời khẳng định quyết tâm của TP trong việc tiếp tục xây dựng một xã hội học tập bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker đã trao Chứng nhận danh hiệu thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO tới lãnh đạo Bộ GD&ĐT Việt Nam và Nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Là Thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam, Hà Nội từ lâu đã là cái nôi của tri thức và học tập. Từ Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam cho đến các trường học, trung tâm học tập cộng đồng, các thiết chế văn hóa và các nền tảng số, học tập luôn được dệt nên một cách sâu sắc trong bản sắc của Hà Nội. Điều đáng trân trọng chính là khả năng của Hà Nội trong việc vừa tôn vinh di sản vừa tự tin đón nhận sự chuyển đổi và đổi mới, sáng tạo.

Theo ông Jonathan Wallace Baker, việc Hà Nội gia nhập Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu cũng giúp Thủ đô trở thành hình mẫu cho các TP khác trên cả nước. Với sự lãnh đạo quyết liệt, tầm nhìn dài hạn rõ ràng đến năm 2045, cùng những kết quả cụ thể trong các gia đình, cộng đồng, trường học và các cơ sở giáo dục khác, Hà Nội đã cho thấy cách thức học tập suốt đời có thể được tích hợp vào phát triển đô thị một cách thiết thực và theo hướng hòa nhập. UNESCO mong muốn Hà Nội sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và đồng hành cùng các địa phương khác, góp phần mở rộng phong trào Thành phố học tập để học tập suốt đời trở thành nền tảng chung cho phát triển bền vững.

Hà Nội là thành phố đầu tiên của Việt Nam tham gia Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam biểu dương vai trò tiên phong của Hà Nội trong việc thúc đẩy công bằng và hòa nhập, bảo đảm các cơ hội học tập có ý nghĩa cho phụ nữ và trẻ em gái, người cao tuổi, các nhóm dễ bị tổn thương, thanh thiếu niên. Đáng chú ý, việc TP vận dụng các nguyên tắc trường học hạnh phúc của UNESCO, lồng ghép sức khỏe tinh thần người học, các mối quan hệ tích cực, môi trường an toàn và xanh, cùng hỗ trợ tâm lý – xã hội vào giáo dục có chất lượng.

Đồng thời, Hà Nội đang chuẩn bị cho tương lai của người dân bằng cách đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kỹ năng xanh, nuôi dưỡng sáng tạo, tăng cường các con đường dẫn tới việc làm bền vững và khởi nghiệp. Những nỗ lực này cho thấy học tập suốt đời giúp con người thích ứng và phát triển trong bối cảnh biến đổi nhanh chóng như thế nào.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt UNESCO, ông Jonathan Wallace Baker đã trao Chứng nhận danh hiệu thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO tới lãnh đạo Bộ GD&ĐT Việt Nam và Nhân dân Thủ đô Hà Nội. Chứng nhận này là biểu tượng cho sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu của Hà Nội, cũng như sự tin tưởng của UNESCO vào vai trò lãnh đạo tiếp tục của TP trong việc thúc đẩy học tập suốt đời cho mọi người.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tôn vinh tinh hoa đạo học.

Trong khuôn khổ lễ đón nhận, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc chủ đề “Văn hiến Thăng Long – Tinh hoa đạo học" với 2 chương: “Tinh hoa văn hiến Thăng Long” và “Tiên học lễ, hậu học văn”.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

07 Feb, 04:56 PM

Kinhtedothi -Ngày 7/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng - mở ra tầm nhìn phát triển mới của đất nước

Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng - mở ra tầm nhìn phát triển mới của đất nước

07 Feb, 04:43 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã trình bày Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng, lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nâng tầm vị thế Việt Nam, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Nâng tầm vị thế Việt Nam, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

07 Feb, 04:26 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/2, truyền đạt chuyên đề “Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước” tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Đại hội XIV của Đảng đã đánh dấu bước phát triển mới về tư duy và nhận thức đối với vai trò, sứ mệnh của đối ngoại trong tổng thể đường lối cách mạng của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại hội XIV của Đảng xác lập tư duy mới về an ninh quốc gia

Đại hội XIV của Đảng xác lập tư duy mới về an ninh quốc gia

07 Feb, 04:22 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/2, trình bày chuyên đề “Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIX” tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong tổng thể tư duy phát triển mới, nhận thức của Đại hội XIV, tư duy của Đảng về an ninh có nhiều điểm mới mang tính đột phá.

Đại hội XIV xác định bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc, giữ vững hòa bình để phát triển đất nước

Đại hội XIV xác định bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc, giữ vững hòa bình để phát triển đất nước

07 Feb, 03:58 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/2, trình bày chuyên đề "Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV" tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ