Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội đón nhận niềm vui lớn tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Kinhtedothi – Với 184 giải, Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về số giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 – 2024. Đây là niềm vui lớn của ngành giáo dục Thủ đô.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 – 2024, ngành giáo dục Hà Nội đón nhận niềm vui lớn khi có 184 học sinh đoạt giải và cũng là địa phương có số học sinh đạt giải nhiều nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay.

Hà Nội dẫn đầu cả nước tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024 với 184 học sinh đạt giải
Hà Nội dẫn đầu cả nước tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024 với 184 học sinh đạt giải

Năm học 2023 – 2024, Hà Nội có 234 học sinh tham gia dự thi. Với 184 học sinh đoạt giải (chiếm tỷ lệ trên 78,6%), nhiều hơn năm ngoái 43 giải.

Trong 184 giải của học sinh Hà Nội có 14 giải Nhất, 61 giải Nhì, 54 giải Ba và 55 giải Khuyến khích. Với 14 giải Nhất, môn tiếng Anh có 6 giải Nhất; môn hóa học có 2 giải Nhất; các môn Toán, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, tiếng Pháp - mỗi môn có 1 giải Nhất.

Danh sách 184 giải học sinh giỏi quốc gia của Hà Nội

Đặc biệt, kỳ thi năm nay có 1 học sinh Trường THPT Minh Quang (huyện Ba Vì) giành giải Ba môn địa lý; 1 học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân (quận Thanh Xuân) đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn. Đây là hai trường năm đầu tiên có học sinh dự thi và đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT.

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có số học sinh đạt giải nhiều nhất, tiếp đến là các Trường THPT chuyên (hoặc trường có lớp chuyên) như: THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây.

Với thành tích ấn tượng này, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia khi gần 15 năm liên tiếp ở vị trí thứ nhất. Kết quả trên góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng tới các cấp học, ngành học của ngành giáo dục Thủ đô.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 - 2024 do Bộ GD&ĐT tổ chức vào ngày 5 và 6/1/2024 với sự tham gia của 5.813 học sinh ở 12 môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc. Hội đồng chấm thi đã chọn được 3.359 thí sinh đạt giải (chiếm 55.79%).

Sau khi công bố kết quả kỳ thi này, Bộ GD&ĐT sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic dự kiến tổ chức vào tháng 3/2024. Để tham dự vòng này, thí sinh cần đạt được số điểm như sau: Môn Toán từ 18 điểm trở lên, môn Vật lý từ 26,5 điểm trở lên; môn Hóa học từ 25,875 điểm trở lên, môn Sinh học từ 25,5 điểm trở lên và môn Tin học từ 16,4 điểm trở lên.

 

Đứng vị trí thứ 2 sau Hà Nội là TP Hồ Chí Minh với tổng 110 giải. Tiếp đó là các tỉnh/thành: Hải Phòng (98 giải), Nghệ An (90 giải), Hải Dương (89 giải), Vĩnh Phúc (89 giải), Bắc Giang (86 giải), Quảng Ninh (85 giải), Nam Định (84 giải), Thanh Hóa (84 giải).

Ở khối trường THPT thuộc đại học, vị trí xếp hạng như sau: ĐH Quốc gia Hà Nội (82 giải), ĐH Sư phạm Hà Nội (66 giải), ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh (58 giải).

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ