Hà Nội đồng loạt ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân –Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình theo hình thức trực tuyến và tuyên truyền lưu động.

Tại điểm cầu Trung ương Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào đồng chủ trì; thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố; đồng thời, tổ chức truyền thông lưu động với hơn 700 đoàn diễu hành bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH bảo đảm đúng các quy định về phòng chống dịch và an toàn giao thông.

Lễ ra quân là một trong những hoạt động cho thấy quyết tâm nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu BHXH toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra đối với ngành BHXH và ngành Bưu điện.

Lễ ra quân tại điểm cầu Trung ương.
Lễ ra quân tại điểm cầu Trung ương.

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân với chủ đề “BHXH - điểm tựa của bạn và gia đình”, gắn với các nội dung truyền thông về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH một lần. Truyền thông để người dân hiểu, cùng với việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 1/1/2022, mức tiền Nhà nước hỗ trợ cũng tăng lên tương ứng với tỷ lệ theo quy định và mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng.

Lễ ra quân tại điểm cầu BHXH TP Hà Nội.
Lễ ra quân tại điểm cầu BHXH TP Hà Nội.

Tại Hà Nội, việc triển khai Kế hoạch Liên tịch giữa BHXH TP và Bưu điện TP Hà Nội tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong những năm gần đây đã mang lại kết quả hết sức khả quan, tạo bước đột phá trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn TP.

Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết: BHXH tự nguyện là chính sách nhân văn, nhân đạo, hướng đến người tham gia là nông dân, người lao động (NLĐ) khu vực phi chính thức.
Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết: BHXH tự nguyện là chính sách nhân văn, nhân đạo, hướng đến người tham gia là nông dân, người lao động (NLĐ) khu vực phi chính thức.

Tại lễ ra quân điểm cầu BHXH Hà Nội, Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Đức Hòa, thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP Hà Nội cho biết: BHXH tự nguyện là chính sách nhân văn, nhân đạo, hướng đến người tham gia là nông dân, người lao động (NLĐ) khu vực phi chính thức.

Mục tiêu của chính sách là thực hiện BHXH toàn dân, giúp người dân có thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động, được hưởng lương hưu và thẻ BHYT miễn phí.

Mục tiêu của chính sách là thực hiện BHXH toàn dân, giúp người dân có thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động, được hưởng lương hưu và thẻ BHYT miễn phí.
Mục tiêu của chính sách là thực hiện BHXH toàn dân, giúp người dân có thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động, được hưởng lương hưu và thẻ BHYT miễn phí.

Lễ ra quân là một trong những hoạt động nhằm giúp người dân hiểu đúng về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Đây cũng là dịp để cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp  phát huy vai trò trong công tác truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để gia tăng người tham gia nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Lễ ra quân là một trong những hoạt động nhằm giúp người dân hiểu đúng về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.
Lễ ra quân là một trong những hoạt động nhằm giúp người dân hiểu đúng về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.

Giám đốc BHXH TP Hà Nội cũng nêu rõ quyết tâm với mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện lần đầu trong và sau lễ ra quân, chỉ tiêu dự kiến đạt phát triển tối thiểu 50 người/huyện, góp phần hoàn thành kế hoạch mà hai ngành BHXH và Bưu điện đã đề ra và nỗ lực hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

Sau lễ phát động, tại điểm cầu Hà Nội, Tổ chạy tuần hành roadshow đã thực hiện tuyên truyền trên các tuyến đường chính trên địa bàn, truyền tải thông điệp, ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Sau lễ phát động, tại điểm cầu Hà Nội, Tổ chạy tuần hành roadshow đã thực hiện tuyên truyền trên các tuyến đường chính trên địa bàn, truyền tải thông điệp, ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Sau lễ phát động, tại điểm cầu Hà Nội, Tổ chạy tuần hành roadshow đã thực hiện tuyên truyền trên các tuyến đường chính trên địa bàn, truyền tải thông điệp, ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Trong đó, Tổ truyền thông, vận động (gồm nhân viên BHXH, bưu điện, đại lý thu BHXH, BHYT của các phường, xã) đã trực tiếp đến từng hộ dân vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Các đoàn viên, công đoàn, tư vấn viên của  BHXH và Bưu điện Hà Nội đồng loạt xuống đường cổ động, tuyên truyền trên các tuyến phố chính, chia nhóm nhỏ đến các khu dân cư, chợ, nhà dân tuyên truyền, vận động người dân.
Các đoàn viên, công đoàn, tư vấn viên của  BHXH và Bưu điện Hà Nội đồng loạt xuống đường cổ động, tuyên truyền trên các tuyến phố chính, chia nhóm nhỏ đến các khu dân cư, chợ, nhà dân tuyên truyền, vận động người dân.

Cũng ngay sau lễ phát động, các đoàn viên, công đoàn, tư vấn viên của  BHXH và Bưu điện Hà Nội đã đồng loạt xuống đường cổ động, tuyên truyền trên các tuyến phố chính. Đồng thời, chia nhóm nhỏ đến các khu dân cư, chợ, nhà dân tuyên truyền, vận động người dân nhằm gửi các thông điệp truyền thông về chủ trương của Nhà nước, ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới các tầng lớp Nhân dân, qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân góp phần phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên toàn TP.

Hoạt động này nhằm gửi các thông điệp truyền thông về chủ trương của Nhà nước, ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới các tầng lớp Nhân dân, qua đó, tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân góp phần phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên toàn TP.
Hoạt động này nhằm gửi các thông điệp truyền thông về chủ trương của Nhà nước, ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới các tầng lớp Nhân dân, qua đó, tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân góp phần phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên toàn TP.

Theo kế hoạch của BHXH TP, BHXH các quận, huyện, thị xã đã đồng loạt tổ chức chương trình ra quân tuyên truyền và tổ chức hội nghị khách hàng trên địa bàn. Trên cơ sở này, BHXH cấp huyện thực hiện giao chỉ tiêu cho từng nhóm vận động, tuyên truyền thực hiện trong ngày ra quân.

BHXH TP tiếp tục phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể và chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến hết tháng 5/2022 và các tháng tiếp theo.
BHXH TP tiếp tục phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể và chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến hết tháng 5/2022 và các tháng tiếp theo.

Tiếp tục khí thế của ngày Lễ ra quân, trong những ngày tiếp theo, BHXH TP tiếp tục phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể và chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến hết tháng 5/2022 và các tháng tiếp theo. Quyết tâm đạt tỷ lệ bao phủ về BHXH, BHYT và phát triền tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo kế hoạch đề ra. Với sự nỗ lực không ngừng của ngành BHXH, sự chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị của TP, Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân không còn là khẩu hiệu mà đã đem lại những kết quả hết sức thuyết phục, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân, tiếp tục tạo thuận lợi trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn Thủ đô.