Hà Nội: Dòng người nối dài chờ mua vé máy bay giá rẻ

Hồng Hạnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cũng như những mùa trước, ngay trong ngày đầu khai mạc (6/4), hàng trăm người đã đến Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội, diễn ta tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội (số 91 Trần Hưng Đạo) từ 7-8 giờ sáng để xếp hàng, kiên nhẫn chờ đợi đến giờ mở bán 150.000 vé máy bay giá rẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế&Đô thị, từ 7 giờ sáng ngày 6/4, đã có nhiều người dân đến chờ ở gian hàng của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Tới trưa và chiều cùng ngày, dòng người xếp hàng chờ mua vé giá rẻ nối dài. Rất may, thời tiết năm nay khá mát mẻ, chỉ nắng nhẹ vào buổi trưa nên người dân và du khách không vất vả như những năm trước.

Ban Tổ chức cho hay, có khoảng 150.000 vé máy bay giá rẻ sẽ bán trong 4 ngày diễn ra hội chợ. Tại gian hàng của Vietnam Airlines, vé nội địa có giá 299.000 đồng, vé quốc tế giá 899.000 đồng, chưa gồm thuế phí. Tại gian hàng của Jetstar, vé bán ra với mức giá 0 đồng, chưa gồm thuế phí. Các vé này áp dụng cho hành trình khởi hành từ 6/4 đến 31/10.

Theo BTC, để góp phần giúp ngành du lịch đạt được mục tiêu tăng 1,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2017 thì Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được xác định là hai điểm đến tăng trưởng khách đầu tiên và đột phá của cả nước.

Thêm vào đó, Hà Nội không chỉ là trung tâm du lịch của cả nước, mà còn là điểm đến hàng đầu trong khu vực. Tại mảnh đất hơn ngàn năm văn hiến có vô vàn những điểm đến đặc sắc và những giá trị độc đáo.

Cùng với đó là hàng loạt sản phẩm mới cực kỳ ấn tượng của Thủ đô như: Không gian đi bộ quanh Hồ Gươm, Không gian áo dài Việt, Festival Áo dài Hà Nội, tour Cảm xúc Hà Nội, tour Khám phá phố cổ Hà Nội miễn phí;… được trình làng thời gian qua khiến nhiều người bất ngờ.

Ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức VITM Hà Nội 2017 chia sẻ.“Chúng ta hoàn toàn có thể thu hút lượng khách ở cả thị trường nội địa và quốc tế ở ngay chính trung tâm du lịch lớn của cả nước là Hà Nội. Chính vì thế, VITM 2017 sẽ tập trung ưu tiên quảng bá cho du lịch Thủ đô”.

Ngày khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế 2017 cũng là ngày nghỉ lễ, nhiều du khách tranh thủ đến săn các tour giảm giá đặc biệt cho dịp 30/4 và hè 2017.

Hội chợ VITM năm nay có khoảng 450 gian hàng với sự tham gia của 652 doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch đến từ 43 tỉnh, thành phố trong cả nước và 25 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Malaysia… Hơn 150 ngàn vé máy bay giá rẻ và khoảng 15 ngàn tour trọn gói giảm giá đặc biệt, chất lượng đảm bảo được các đơn vị lữ hành chào bán tại VITM 2017.

Cũng tại VITM 2017, lần đầu tiên Ban tổ chức đã thực hiện Liên hoan ẩm thực đường phố quốc tế với sự tham gia của hàng chục đầu bếp nổi tiếng Việt Nam và các nước trong khu vực, giúp các du khách đến hội chợ đăng ký mua tour có điều kiện thưởng thức ẩm thực nổi tiếng của Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hòa cùng chủ đề của Hội chợ VITM 2017, các đơn vị lữ hành đã có những hoạt động tích cực trong việc tăng cường quảng bá vẻ đẹp độc đáo, ấn tượng của Thủ đô Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên, Fiditour năm nay có hàng loạt các sản phẩm mới như: Khám phá 36 phố phường; Thưởng thức ẩm thực đường phố Hà Nội; Tham quan các làng nghề, làng cổ... với mức giá ưu đãi bất ngờ được trình làng, với mong muốn góp phần khoe Hà Nội không chỉ là trung tâm du lịch của cả nước, mà còn là điểm đến hàng đầu trong khu vực.