Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Dòng xe xếp hàng 10km trên đường Vành đai 3

Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ chiều 5/4, nhiều người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Thời tiết ở Hà Nội xuất hiện mưa phùn, sương mù khiến việc đi lại của người dân khó khăn hơn, đặc biệt với các phương tiện xe máy.

Nhiều tuyến đường như Đại lộ Thăng Long (đoạn gần nút giao với đường Khuất Duy Tiến), Vành đai 3 trên cao, Khuất Duy Tiến... xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao đột biến.

Tại các nút giao lớn trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông được tăng cường làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông... để hạn chế ùn tắc, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

Chú thích
Phương tiện xếp thành hàng dài trên Đại lộ Thăng Long - đoạn nút giao với đường Khuất Duy Tiến. Ảnh: Hữu Chánh

Phương tiện xếp thành hàng dài trên Đại lộ Thăng Long - đoạn nút giao với đường Khuất Duy Tiến. Ảnh: Hữu Chánh

Ùn tắc khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hữu Chánh

Ùn tắc khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hữu Chánh

Lối vào cao tốc Vành đai 3 trên đường Khuất Duy Tiến. Ảnh: Hữu Chánh

Lối vào cao tốc Vành đai 3 trên đường Khuất Duy Tiến. Ảnh: Hữu Chánh

Đến 15 giờ ngày 5/4, Vành đai 3 trên cao hướng ra cửa ngõ phía Nam xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Tình trạng ùn tắc diễn ra đoạn từ Mai Dịch đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài khoảng hơn 10km, hàng dài xe nối đuôi nhau nhích từng chút.

Nhiều tài xế cho biết, mất khoảng 2 tiếng mới có thể thoát được Vành đai 3 để nhập vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Sau khi thoát được Vành đai 3, các tài xế lại gặp ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ đầu tuyến đến Trạm thu phí Pháp Vân. Các phương tiện phải mất hơn 30 phút để qua đoạn ùn tắc dài hơn 6km.

Chú thích
Ùn tắc kéo dài trên đường Vành đai 3 Hà Nội, chiều 5.4. Ảnh: Hữu Chánh

Ùn tắc kéo dài trên đường Vành đai 3 Hà Nội, chiều 5/4. Ảnh: Hữu Chánh

Đường Vành đai 3 dưới thấp cũng đông đúc phương tiện. Ảnh: Hữu Chánh

Đường Vành đai 3 dưới thấp cũng đông đúc phương tiện. Ảnh: Hữu Chánh

Nhiều người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Hữu Chánh

Nhiều người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Hữu Chánh

Tài xế Trần Hữu Phương (39 tuổi, quê Nghệ An) cho biết, các phương tiện di chuyển với tốc độ "rùa bò" trên Vành đai 3, phải nhích từng chút một. Có thời điểm "chôn chân" cả chục phút ở Vành đai 3 trên cao.

"Tôi nhập vào Vành đai 3 lúc 13h30 nhưng hiện vẫn đang "bò" trên cao tốc. Tuyến đường đã quá tải nghiêm trọng, ngày thường còn không đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, huống hồ trong những dịp lễ, Tết. Rất ức chế nhưng đành chấp nhận vì không còn lựa chọn tốt hơn" - anh Phương ngán ngẩm.

Chị Nguyễn Thị Hà (30 tuổi, quê Nghệ An) cho biết, nếu giao thông thuận lợi, hành trình 300km từ Hà Nội về nhà chỉ mất khoảng 5 - 6 tiếng, nhưng với tình hình này, có khi phải đến 7 - 8 tiếng bởi dòng xe di chuyển như "rùa bò" nối đuôi nhau dài hàng cây số trên Vành đai 3.

"Nhìn chiếc xe nhích từng chút trên đường mà bất lực. Chưa bao giờ tôi thấy đường về nhà lại xa đến thế" - chị Hà than thở.

Dòng phương tiện ken đặc trên cao tốc Vành đai 3 Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh

Dòng phương tiện ken đặc trên cao tốc Vành đai 3 Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh

Dự kiến từ chiều đến tối nay, lượng phương tiện hướng ra cửa ngõ để rời Hà Nội sẽ đông đúc hơn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp để hạn chế ùn tắc; tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiệu lệnh của người hướng dẫn, điều tiết giao thông để hành trình về quê nghỉ lễ được an toàn, thuận lợi.

Hà Nội triển khai công tác bảo đảm an toàn, giảm ùn tắc giao thông

Hà Nội triển khai công tác bảo đảm an toàn, giảm ùn tắc giao thông

Nên đi đường nào đến Đền Hùng để tránh ùn tắc?

Nên đi đường nào đến Đền Hùng để tránh ùn tắc?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

23 May, 09:53 AM

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong hai ngày 21 và 22/5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp xe ba gác, xe tự chế vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

23 May, 05:10 AM

Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, sở dĩ nhiều ý kiến cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao không mang đến hiệu quả tích cực là do chưa hiểu rõ về các khoản chi từ nguồn thu này. Để người dân hiểu và ủng hộ, cần làm rõ việc chi từ nguồn thu nộp phạt giao thông là để tăng cường hiệu quả cho chính công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ