Hà Nội: "Đột kích" cơ sở tích trữ 120 nghìn chiếc khẩu trang y tế để bán ra nước ngoài

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở tập kết hàng hoá tại địa chỉ 96B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân. Tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện 47 thùng hàng bên trong chứa những chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ và hoá đơn chứng từ.

 Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, thu giữ lô hàng khẩu trang y tế có biểu hiện tích trữ, "găm hàng" tại số 96 Nguyễn Huy Tưởng.
Vào chiều ngày 4/2, Đội An ninh (Công an quận Thanh Xuân) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 Hà Nội đã ập vào kiểm tra đột xuất một cơ sở tập kết hàng hoá tại địa chỉ 96B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân. 
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 47 thùng hàng bên trong chứa những chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ và hoá đơn chứng từ. Có tổng khoảng 120.000 chiếc khẩu trang y tế bị lực lượng chức năng thu giữ.
Theo đại diện Công an quận Thanh Xuân, qua xác định ban đầu, chủ của lô hàng bị thu giữ trên có tên L.T.Q.X (SN 1993, trú tại TP Đà Nẵng), có biểu hiện thu gom, tích trữ khẩu trang y tế từ các quầy thuốc và các nguồn hàng khác nhau từ Việt Nam, để chuẩn bị xuất sang nước ngoài bán kiếm lời.
Đại diện Công an quận Thanh Xuân thông tin: "Qua lấy lời khai ban đầu của người phụ nữ này cho thấy, số hàng khẩu trang y tế trên đã được người này thu mua, gom hàng từ trước và đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trong lúc vận chuyển từ miền trong ra đến Hà Nội, chuẩn bị vận chuyển lên Lào Cai để xuất bán ra nước ngoài thu lời thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ".
 Có tổng khoảng 120.000 chiếc khẩu trang y tế không nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ.
Ông Kiều Đình Cảnh -  Đội trưởng Đội QLTT số 12 Hà Nội cho biết, trước tình trạng các chủ cửa hàng kinh doanh vật tư y tế, chủ quầy thuốc trên địa bàn có biểu hiện "găm hàng", tích trữ mặt hàng khẩu trang y tế giữa lúc đại dịch corona đang bùng phát, cơ quan Công an quận Thanh Xuân cùng với Đội Quản lý thị trường số 12 sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng nhân cơ hội để trục lợi trong thời điểm như này.
Trước đó, như đã đưa tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc có hoạt động tăng giá cao, “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh Corona; các đơn vị nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã đã tăng cường phối hợp lực lượng quản lý thị trường xử lý các cơ sở có hành vi lợi dụng dịch bệnh do virus Corona gây ra để đầu cơ, trục lợi.
Tính đến ngày 3/2, tại Hà Nội các đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với 41 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, hiệu thuốc và 2 cá nhân bán hàng rong có hành vi bán giá cao, “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh Corona.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần