Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca Covid-19 nặng

Nhật Uyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quốc gia, tính đến chiều 17/2, Hà Nội đang là địa phương đứng đầu cả nước về số F0 nặng với 720 ca.

Cụ thể, các địa phương có số ca đang điều trị cao gồm: Hà Nội (154.086), Hải Phòng (68.365), Thanh Hóa (34.060), Nghệ An (22.425), Nam Định (21.535), Đà Nẵng (18.142), Thái Nguyên (16.606), Bắc Ninh (9.215), Bắc Giang (9.095), Phú Thọ (7.888).

Bản đồ về tình hình dịch Covid-19 trên cả nước tính đến chiều 17/2.
Bản đồ về tình hình dịch Covid-19 trên cả nước tính đến chiều 17/2.

Các địa phương đang có số ca nặng cao: Hà Nội (720), Đà Nẵng (244), Hồ Chí Minh (197), Nghệ An (186), Hải Phòng (169), Bình Định (92), Đồng Tháp (79), Tiền Giang (77), Cần Thơ (70), Phú Thọ (65).         

So với trung bình 7 ngày trước, số ca bệnh mới tăng 28,1%, số ca khỏi tăng 10,0%, số ca tử vong tăng 0,2%, số ca đang điều trị giảm 287,8%, và số ca nặng tăng 3,7%.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 17/2, Hà Nội ghi nhận thêm 3.893 ca bệnh (913 ca cộng đồng; 2.980 ca đã cách ly). Bệnh nhân phân bố tại 496 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (240), Nam Từ Liêm (229), Chương Mỹ (192), Bắc Từ Liêm (189), Long Biên (179). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 186.998 ca.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, cả nước ngày hôm qua ghi nhận 36.200 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 36.190 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.467 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 25.345 ca trong cộng đồng). Hà Nội tiếp tục là địa phương đứng đầu cả nước về ca nhiễm mới với 3.893 ca.

Một số địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó như: Ninh Bình (-1316), Hải Dương (-248), Bình Định (-217). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Quảng Ninh (+941), Bắc Giang (+401), Hòa Bình (+282).

Cũng theo thống kê, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 84 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.278 ca, chiếm tỷ lệ 1,5% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần