Hà Nội: Đường phố kẹt cứng trước kỳ nghỉ dài ngày

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ nghĩ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay dài 5 ngày. Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, hàng vạn người đổ về quê, đi du lịch khiến nhiều tuyến đường Hà Nội rơi vào tình trạng tắc cứng. 

Từ 15 giờ chiều nay, rất đông người chuẩn bị cuộc hành trình rời Thủ đô về quê nghỉ ngơi trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 khiến nhiều tuyến đường ken cứng phương tiện.

Tới 16 giờ 30 phút chiều 28/4, nhiều tuyến đường hướng ra ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ do lượng người ngoại tỉnh bắt đầu hành trình rời thành phố về quê. Lượng xe máy, ôtô tăng đột ngột so với ngày thường khiến tại hầu hết những điểm dừng đỗ đèn đỏ, dòng người phải ì ạch di chuyển mấy nhịp đèn mới thoát khỏi ùn tắc.

Đường Vành đai 3 tắc cứng 2 chiều đoạn qua địa bàn quận Thanh Xuân.
Đường Vành đai 3 tắc cứng 2 chiều đoạn qua địa bàn quận Thanh Xuân.

Dọc các tuyến đường Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, vành đai 3 trên cao, hay khu vực xung quanh cổng các bến xe Hà Nội, phương tiện nối đuôi nhau, xếp thành hàng dài, còi xe bấm inh ỏi, hàng loạt xe nhích từng mét...

Phía trong quảng trường nhà chờ bến xe Giáp Bát, các xe khách nối đuôi nhau xuất bến, trên xe cũng ken cứng khách. Đông nhất là các tuyến xe về các huyện của địa phương khi số lượng xe không nhiều và nhu cầu người dân đi lại tăng đột biến so với ngày thường.

Anh Lê Văn Kha, quê ở Nam Định, cho biết: “Tôi chờ 5 lần đèn đỏ vẫn chưa thể di chuyển. Mặc dù đã xin nghỉ làm để về quê sớm nhưng vẫn không thoát khỏi ùn tắc”.

Hàng vạn người dân đổ về cửa ngõ Thủ đô.
Hàng vạn người dân đổ về cửa ngõ Thủ đô.

Cũng "chôn chân" trong tắc đường, anh Chung Văn Lộc chia sẻ: "Năm ngoái tôi phải mất 9 giờ đồng hồ để về quê ở Thanh Hóa. Năm nay, tình hình cũng không khả quan lắm. Mất 1 giờ đồng hồ tôi chưa qua được Vành Đai 3".

Đại diện đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi huy động 100% quân số, chốt trực tại những điểm nóng trên địa bàn quản lý. Để phương tiện lưu thông dễ dàng, đơn vị tiến hành phân luồng từ xa đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp là tác nhân gây ùn tắc như dừng đỗ sai quy định, đón trả khách dọc đường hay không chấp hành đèn tín hiệu giao thông..."

Phương tiện chen chân nhau khu vực cổng bến xe Nước Ngầm.
Phương tiện chen chân nhau khu vực cổng bến xe Nước Ngầm.
Đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao kẹt cứng phương tiện.
Đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao kẹt cứng phương tiện.
Đường Giải Phóng phương tiện nối đuôi nhau dài hàng km.
Đường Giải Phóng phương tiện nối đuôi nhau dài hàng km.
Vành đai 3 trên cao đoạn qua hồ Linh Đàm lúc 15 giờ.
Vành đai 3 trên cao đoạn qua hồ Linh Đàm lúc 15 giờ.
Đường Giải Phóng đoạn qua bến xe Nước Ngầm hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng tí một.
Đường Giải Phóng đoạn qua bến xe Nước Ngầm hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng tí một.
Khu vực hầm chui Thanh Xuân đông nghịt phương tiện.
Khu vực hầm chui Thanh Xuân đông nghịt phương tiện.
Hàng nghìn phương tiện leo lên vỉa hè di chuyển để thoát khỏi ùn tắc.
Hàng nghìn phương tiện leo lên vỉa hè di chuyển để thoát khỏi ùn tắc.
Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển hướng ra cửa ngõ Thành phố.
Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển hướng ra cửa ngõ Thành phố.
Cả đường trên cao và dưới thấp đều kẹt cứng.
Cả đường trên cao và dưới thấp đều kẹt cứng.