Hà Nội, Estonia trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính phủ điện tử

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với kinh nghiệm xây dựng chính phủ điện tử từ năm 2003, Estonia sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội trong lĩnh vực này.

Ngày 4/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp đoàn đại biểu Estonia dẫn đầu bởi ông Andres Rundu, Thứ trưởng Ngoại giao Estonia.

Chia sẻ tại buổi tiếp, Thứ trưởng Ngoại giao Estonia bày tỏ, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, do đó kỳ vọng quan hệ hợp tác kinh tế hai nước được củng cố hơn nữa, trên cơ sở quan hệ giữa Hà Nội và các địa phương Estonia. Ông Andres Rundu cũng mong muốn Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói riêng cùng các đối tác kinh tế từ Hà Nội, Việt Nam sẽ tới Estonia tham khảo kinh nghiệm cùng phát triển.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ông Andres Rundu, Thứ trưởng Ngoại giao Estonia.

Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng chính phủ điện tử, Estonia sẵn sàng hỗ trợ TP Hà Nội bởi thế mạnh của Estonia là về công nghệ thông tin (CNTT), các giải pháp thông minh về giao thông công cộng. Thứ trưởng Andres Rundu mong mỏi tìm hiểu những ưu tiên của Hà Nội trong lĩnh vực này để thúc đẩy hợp tác trong tương lai.

Về phần mình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhất trí với đề xuất của Thứ trưởng Ngoại giao Estonia, theo đó thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô cũng như mục tiêu của TP trong phát triển đô thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử.

Là 1 trong 17 thủ đô lớn nhất thế giới, trong năm 2018, Hà Nội đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, lượng đầu tư trong 3 năm vừa qua tương 64% trong 30 năm vừa qua.

Tăng trưởng trung bình trong 8 năm vừa qua đạt 7,3%/năm  Trong chương trình phát triển kinh tế xã hội có 3 khâu đột phá là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, củng cố cơ sở hạ tầng và cải cách hành chính. Về cải cách hành chính, TP xác định lấy CNTT là công cụ chính. Từ tháng 12/2015 đến nay, TP đã xây dựng nền hành chính điện tử dùng chung từ TP đến các quận, huyện, thị xã.

Một số thành quả có thể kể đến như hiện nay,100% doanh nghiệp Hà Nội kê khai nộp thuế; 100% kê khai thuế hải quan cũng như thủ tục làm CMND, hộ chiếu được thực hiện trực tuyến và hướng tới số hóa toàn bộ dữ liệu người dân.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng xây dựng xong 6,5 triệu hồ sơ khám sức khỏe và đảm bảo việc tuyển sinh đầu cấp tiểu học, THCS thực hiện trực tuyến, phấn đấu hết năm 2019, toàn bộ các Thủ tục hành chính thuộc sở, ngành, quận huyện thực hiện ở mức độ 3, 4…

Theo người đứng đầu UBND TP, được biết Estonia đã có quá trinh xây dựng chính phủ điện tử từ năm 2003, Hà Nội kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ về thông tin, kinh nghiệm của Estonia để ứng dụng, đặc biệt quan tâm và mong muốn hợp tác trên 5 lĩnh vực: Xây dựng hệ thống bảo mật; xây dựng cơ sở phân tích dữ liệu; đào tạo nguồn nhân lực; kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử đồng bộ và hiệu quả; sử dụng các thiết bị đầu cuối để sử dụng trên toàn bộ hệ thống…

Chủ tịch UBND TP cũng mong muốn thời gian tới khi các lãnh đạo Estonia đến thăm Việt Nam và TP Hà Nội, sẽ có những ký kết hợp tác giữa hai bên về xây dựng Chính phủ điện tử, Thành phố thông minh.