Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội FC chấp nhận chỉ còn là cái bóng của chính mình?

Kinhtedothi - Hà Nội FC đang rơi vào giai đoạn sa sút, dù có nhiều sự thay đổi nhưng thành tích của đội bóng vẫn trồi sụt. Đội bóng Thủ đô đã chiêu mộ bản hợp đồng bom tấn với HLV Harry Kewell - cái tên lừng lẫy của bóng đá Australia và Ngoại hạng Anh chờ đợi vào "thay tướng đổi vận".

Tụt dốc không phanh

Trải quả một thập niên, Hà Nội FC được xem là biểu tượng của thành công và sự ổn định tại sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Những thành tích liên tiếp để thống trị các giải đấu mang đến niềm hứng khởi cho người hâm mộ bóng đá Thủ đô. Đặc biệt sau thành tích của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, khán giả đã đến với sân Hàng Đẫy đông hơn mỗi khi Hà Nội FC thi đấu.

Dễ hiểu khi thời điểm này, đội bóng Thủ đô sở hữu trong tay những cầu thủ làm nên tên tuổi là Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng, Đình Trọng, Đức Huy, Văn Hậu… Thời gian trôi qua, Hà Nội FC “tụt dốc không phanh” và được nhận định chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Hà Nội FC có thành tích không tốt ở những mùa giải vừa qua. Ảnh: Ngọc Tú

Nhìn lại lịch sử, năm 2009 Hà Nội FC thăng hạng V-League. Với sự đầu tư và khát khao, đội bóng Thủ đô lên ngôi vô địch chỉ sau một năm. Sau 2 mùa giải 2011 và 2012 xếp Á quân, Hà Nội FC tiếp tục giành vinh quang nhưng vòng lặp lại diễn ra sau đó. Chấp nhận 2 lần về nhì dưới Bình Dương ở các năm 2014 và 2015, đội bóng được đầu tư bởi bầu Hiển đòi lại ngôi vô địch vào năm 2016. Đỉnh cao của Hà Nội FC nằm ở mùa giải 2018 và 2019, khi đội bóng này liên tiếp ngự trị ở ngôi số 1 V-League trong 2 mùa giải trên.

3 năm sau, đội bóng này có lần thứ 6 đăng quang ở giải đấu số 1 Việt Nam. Trải qua 16 năm, Hà Nội FC luôn là ứng viên cho chức vô địch mỗi mùa giải nhưng ở 3 mùa giải gần nhất, Hà Nội FC đều phải ngậm ngùi nhìn CAHN và Nam Định đăng quang. Trải qua 3 mùa giải trắng tay, Hà Nội FC dường như đang trượt khỏi quỹ đạo khi có sự khởi đầu không thể tồi tệ hơn, 4 vòng đầu không thể giành chiến thắng và bị loại khỏi Cúp Quốc gia ngay ở lượt đấu đầu tiên.

Nhìn vào thành tích và phong độ thấy rõ sự sa sút của Hà Nội trên thực tế đã diễn ra nhiều năm qua. Với việc sa thải HLV Makoto Teguramori và tạm thời bổ nhiệm ông Yusuke Adachi vào vị trí ghế nóng cho thấy sự thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện. Trong 3 năm qua, đội bóng Thủ đô đã thay số HLV nhiều hơn 10 năm trước đó.

Trong khi đó, lực lượng đội bóng của bầu Hiển cũng bị "chảy máu chất xám" khi hàng loạt cầu thủ do mình đào tạo ra không thể giữ chân, từ Quang Hải đến Văn Hậu, Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh. Ngoài ra, dù tốn rất nhiều tiền để chiêu mộ ngoại binh nhưng không phát huy hiệu quả và những cầu thủ như Văn Quyết, Hùng Dũng hay gần đây là Thành Chung xuống phong độ hoặc đang ở bên kia sườn dốc, CLB Hà Nội không còn giữ được vị thế ở V-League.

Trải qua 4 vòng đầu đầu tiên của mùa giải 2025-2026 chưa biết chiến thắng, sự khởi sắc chỉ đến từ vòng 5 khi Hà Nội FC sa thải HLV người Nhật Bản Makoto Teguramori và có 2 chiến thắng liên tiếp trước Thanh Hóa và đội bóng “anh em” SHB Đà Nẵng. Thử thách tiếp theo của Hà Nội FC là Ninh Bình - đội bóng mới nổi với tham vọng lớn là bài kiểm tra chất lượng để đánh giá thực lực đúng của đội bóng Thủ đô vào lúc này.

Thay tướng đổi vận?

Sau hai chiến thắng liên tiếp dưới sự dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Yusuke Adachi, Hà Nội FC chính thức công bố bản hợp đồng bom tấn Harry Kewell - cái tên lừng lẫy của bóng đá Australia và Ngoại hạng Anh. Trong sự nghiệp của mình, Harry Kewell từng cùng Leeds United vào bán kết Champions League 2000-2001 và giành chức vô địch Champions League 2004-2005 trong màu áo Liverpool.

Sau khi kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số, Harry Kewell dấn thân vào con đường huấn luyện và dẫn dắt các đội bóng như Crawley Town, Oldham Athletic, Barnet và làm trợ lý HLV tại Celtic (Scotland) trước khi trở thành HLV trưởng Yokohama F. Marinos (Nhật Bản), giúp đội bóng này giành ngôi Á quân AFC Champions League 2023-2024.

HLV Harry Kewell dẫn dắt Hà Nội FC từ vòng 7 V-League 2025-2026. Ảnh: Hà Nội FC

Harry Kewell là HLV thứ 11 ngồi vào ghế nóng của Hà Nội FC trong 5 năm, kể từ khi sa thải ông Chu Đình Nghiêm vào tháng 4/2021. Người hâm mộ đang chờ đợi vị HLV này mang đến luồng gió mới cho Hà Nội FC cũng như hứa hẹn điều thú vị, bất ngờ cho V-League. Bản thân chiến lược gia người Australia cũng đầy tự tin để chèo lái con tàu của mình được giao nhiệm vụ: “Tôi biết Hà Nội luôn chờ đợi những danh hiệu và tôi tiếp nhận những áp lực đó. Đó là thứ khiến bóng đá trở nên được yêu mến hơn. Tôi cũng sẽ cố gắng tập trung cải thiện mỗi ngày”.

Tuy nhiên, ngoài việc sở hữu HLV giỏi, có chuyên môn và cầm trịch được câu chuyện tại phòng thay đồ thì vấn đề nội tại của Hà Nội FC vẫn là chiến lược rõ ràng về xây dựng lực lượng, có lứa cầu thủ chất lượng kế cận để tránh những cuộc khủng hoảng tạm thời về thành tích khi khả năng lên ngôi vô địch lần thứ 7 trong lịch sử là khó khả thi.

Dù Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang khẳng định, việc bổ nhiệm ông Harry Kewell là một phần trong chiến lược dài hạn để CLB chuyển mình theo tiêu chuẩn quốc tế và không đặt nặng thành tích ngắn hạn, tập trung xây dựng nền móng bền vững nhưng đây không phải câu chuyện một sớm một chiều. Liệu rằng Hà Nội FC sẽ kiên trì với Harry Kewell nếu thành tích không có? Điều này vô tình trở thành áp lực cho HLV Harry Kewell bởi bóng đá Việt Nam khác biệt so với Nhật Bản hay châu Âu mà ông từng dẫn dắt. Người hâm mộ chờ đợi vào sự "thay tướng đổi vận" và hơn cả là sự thay đổi toàn diện của Hà Nội FC.

Tân huấn luyện viên của Hà Nội FC là ai ?

Tân huấn luyện viên của Hà Nội FC là ai ?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kỳ vọng không gian văn hóa ven sông Hồng

Kỳ vọng không gian văn hóa ven sông Hồng

18 Oct, 05:00 AM

Kinhtedothi - Ngay từ khi mới hình thành, lịch sử kinh thành Thăng Long đã gắn liền với sông Hồng - tuyến giao thông và giao thương quan trọng bậc nhất. Theo dòng chảy thời gian, sông Hồng đã tạo ra cả không gian văn hóa, bề dày lịch sử của đất nước, sự phồn thịnh của kinh thành Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay.

“Hà Nội – Khí phách ngàn năm – vươn mình toả sáng” - nguồn cảm hứng thôi thúc mỗi người con Thủ đô

“Hà Nội – Khí phách ngàn năm – vươn mình toả sáng” - nguồn cảm hứng thôi thúc mỗi người con Thủ đô

17 Oct, 11:40 PM

Kinhtedothi - Tối 17/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức chưng trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hà Nội – Khí phách ngàn năm – vươn mình toả sáng”. Chương trình là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việt Nam trao cờ chủ trì AMMS 9 cho Campuchia

Việt Nam trao cờ chủ trì AMMS 9 cho Campuchia

17 Oct, 08:37 PM

Kinhtedothi - Tối 17/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng đã chính thức bàn giao vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 9 (AMMS 9) cho Vương quốc Campuchia đánh dấu sự hành công nhiệm kỳ Chủ tịch AMMS 8 của Việt Nam.

Văn nghệ sĩ kiến nghị mở nhiều trại sáng tác để có tác phẩm xứng tầm kỷ nguyên mới

Văn nghệ sĩ kiến nghị mở nhiều trại sáng tác để có tác phẩm xứng tầm kỷ nguyên mới

17 Oct, 07:58 PM

Kinhtedothi – Nhằm động viên các cá nhân, tập thể thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà cho văn nghệ sĩ tiêu biểu và có hoàn cảnh khó khăn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ