Hà Nội FC thắng thuyết phục HAGL

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh bại HAGL ở trận bán kết Cup Quốc gia 2022, Hà Nội FC giành vé vào chơi trận chung kết của giải đấu. Đối thủ của đội bóng Thủ đô là Bình Định - đội bóng đã đánh bại Đông Á Thanh Hoá.

Kết thúc V-League 2022, Hà Nội FC lên ngôi vô địch thuyết phục và hướng đến mục tiêu tiếp theo tại Cup Quốc gia. Đối thủ của đội bóng Thủ đô ở trận bán kết là HAGL - đối thủ đã cầm hoà Hà Nội FC tại đấu cuối cùng của V-League 2022 với tỷ số 1-1.

HAGL và Hà Nội FC thi đấu hấp dẫn ở trận bán kết Cup Quốc gia.
HAGL và Hà Nội FC thi đấu hấp dẫn ở trận bán kết Cup Quốc gia.

Dù phải chơi trên sân của đối thủ, Hà Nội FC có phần chủ động trong việc triển khai tấn công ngay thời gian đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 8, Tonci Mujan có đường chuyền để Xuân Tú dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ thành Tuấn Linh bên phía HAGL thi đấu tập trung để cứu thua cho đội nhà. HAGL có câu trả lời sau đó 2 phút khi Văn Thanh tạt bóng khá tốt để Brandao đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Hà Nội FC. 

Tiền đạo Lucao là cầu thủ mở tỷ số trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC.
Tiền đạo Lucao là cầu thủ mở tỷ số trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC.

Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 37 sau thời gian đôi công hấp dẫn, Tonci Mujan xử lý ấn tượng trước khi dứt điểm nguy hiểm buộc thủ môn Tuấn Linh phải cản phá và bóng tới chân Lucao, ngoại binh của Hà Nội FC không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số của trận đấu. Ngay sau khi góp công vào bàn thắng của Hà Nội FC, Tonci Mujan đã chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Hai Long.

Bước vào hiệp 2, HAGL có sự thay đổi người sớm khi Bảo Toàn vào thay Brandao do chấn thương. HAGL lựa chọn lối chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà nhưng lại phản tác dụng. Phút thứ 58, Văn Hậu có pha kiến tạo cho Lucao có bàn thắng thứ 2 trong trận đấu để nhân đôi cách biệt.

Tiền đạo Lucao ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC trước HAGL.
Tiền đạo Lucao ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC trước HAGL.

Nhận 2 bàn thua, HAGL tổ chức tấn công về phía khung thành của thủ môn Tấn Trường nhưng sự chắc chắn của hàng phòng ngự bên phía Hà Nội FC khiến các tiền đạo của HAGL gặp khó trong việc tìm kiếm bàn thắng. Thậm chí, HAGL được hưởng quả phạt đền ở phút thứ 80 sau khi Duy Mạnh phạm lỗi với Minh Vương nhưng Văn Thanh thực hiện không thành công. Sau 90 phút thi đấu, Hà Nội FC đánh bại HAGL thuyết phục với tỷ số 2-0.

Ở trận bán kết còn lại, Bình Định có chiến thắng thuyết phục trước Đông Á Thanh Hoá với tỷ số 4-0 để giành vé vào chơi trận chung kết gặp Hà Nội FC diễn ra vào ngày 27/11.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần