Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Gần 43.600 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 31% chưa đáng lo ngại

Kinhtedothi – Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn Hà Nội có 42.892 người nhận quyết định hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội – Sở LĐTB&XH Hà Nội Vũ Thanh Liễu cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, có 43.674 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 42.892 người có quyết định hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022. Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bình quân là 3.952.409 đồng/người/tháng.

6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn Hà Nội có 42.892 người nhận quyết định hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Trần Oanh. 

Nguyên nhân khiến người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, là do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc trước thời hạn; hết hạn hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc; do DN, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu; người lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải…

Ngoài những nguyên nhân thất nghiệp kể trên, còn do người lao động chuyển sang làm việc ở lĩnh vực mới hoặc chuyển sang cộng việc mới. Hoặc cũng có những DN các tháng đầu năm gặp khó khăn nên giảm thời gian làm việc, giãn việc; khi họ áp dụng hình thức này thì nhiều lao động bị giảm thu nhập nên đã xin nghỉ việc. 

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, số lao động đề nghị hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tăng 31% là thực tế thị trường lao động. Qua đánh giá trực tiếp từ cơ sở dữ liệu nguồn lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trên địa bàn Hà Nội không có nhiều đơn vị, DN cho người lao động nghỉ việc ồ ạt.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết: Với số người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp nửa đầu năm 2023 là sự chuyển biến tích cực của thị trường lao động, chưa đến mức lo ngại bằng các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến DN, dẫn đến nhiều công ty cho người lao lao động nghỉ việc một cách ồ ạt chẳng hạn thì đó là những nguy cơ báo hiệu sự đi xuống của thị trường lao động.

Với những trường hợp hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp đều được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn, kết nối với DN, tạo việc làm để nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động; được hỗ trợ học nghề miễn phí để sau đó chuyển đổi công việc phù hợp với bản thân hoặc khởi nghiệp tự tạo việc làm cho bản thân.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giảm giờ làm: Để tái tạo sức lao động và tăng thu nhập

Giảm giờ làm: Để tái tạo sức lao động và tăng thu nhập

28 Jan, 06:20 AM

Kinhtedothi - Trước kiến nghị về giảm thời gian làm việc bình thường từ 48 giờ xuống 44 giờ và tiến tới 40 giờ/tuần nhằm cải thiện sức khỏe người lao động, các chuyên gia và đại diện DN cho rằng cần xây dựng một lộ trình thực hiện phù hợp với trình độ phát triển kinh tế để thúc đẩy tăng năng suất và thu nhập.

Phú Thọ phân bổ gần 3,7 tỷ đồng tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo

Phú Thọ phân bổ gần 3,7 tỷ đồng tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo

21 Jan, 12:26 PM

Kinhtedothi - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ đã quyết định phân bổ gần 3,7 tỷ đồng để hỗ trợ quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ