Hà Nội: Gần 800 cán bộ được tập huấn về "Sổ tay đảng viên điện tử"

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Gần 800 đồng chí là bí thư, phó bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, cán bộ giúp việc cấp ủy và bí thư đoàn thanh niên cơ sở đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan TP đã được tham gia tập huấn.

Hôm nay, 4/1, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Đây là một hoạt động thiết thực của Đảng ủy Khối các cơ quan TP triển khai thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 22/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ TP Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.  Trong đó, Thành ủy giao Đảng bộ Khối các cơ quan TP là một trong 8 đơn vị làm điểm để triển khai thực hiện 2 phần mềm.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm ''Sổ tay đảng viên điện tử'' và phần mềm ''Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên'' do Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức
Quang cảnh Hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm ''Sổ tay đảng viên điện tử'' và phần mềm ''Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên'' do Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức

Hội nghị hôm nay là hội nghị tập huấn lần thứ hai do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP tổ chức về nội dung này, sau hội nghị lần thứ nhất đã được tổ chức vào cuối tháng 12/2022. Qua đó, gần 800 đồng chí là bí thư, phó bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, cán bộ giúp việc cấp ủy và bí thư đoàn thanh niên cơ sở đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối được tham gia tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi khẳng định: Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ TP Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” là các công trình khoa học có nhiều tính năng vượt trội, tính bảo mật cao, dễ sử dụng và rất tiện ích, giúp từng bước thực hiện số hóa nghiệp vụ công tác Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo chủ trương của T.Ư và Thành ủy.  Đây cũng là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên,  nhằm từng bước xây dựng môi trường làm việc trong công tác xây dựng Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng từ TP tới cấp ủy cơ sở.

“Việc ứng dụng 2 phần mềm trong công tác quản lý, điều hành, triển khai nhiệm vụ của ban tổ chức cấp ủy các cấp và cấp ủy cơ sở sẽ góp phần nâng cao chất lượng tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP; thực hiện cải cách hành chính, giảm thiểu giấy tờ, giảm thời gian đi lại giữa các đơn vị. Đây cũng là kênh thông tin, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống, hướng tới thực hiện số hóa các tài liệu, hồ sơ của đảng viên với độ an toàn bảo mật cao nhất. Việc thực hiện đồng bộ 2 phần mềm góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử của Đảng bộ TP. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của TP, được tập trung triển khai ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, đồng chí bí thư cấp ủy và các đồng chí bí thư chi bộ tập trung triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng”- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần