Hà Nội: gắn biển tên phố Phan Tây Nhạc tại phường Xuân Phương
Kinhtedothi - Sáng 7/9, UBND phường Xuân Phương tổ chức lễ gắn biển tên phố Phan Tây Nhạc, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và thành công Đại hội đại biểu phường Xuân Phương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tại buổi lễ, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã công bố Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 20/7/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025; trong đó có phố Phan Tây Nhạc trên địa bàn phường Xuân Phương.
Toàn cảnh buổi lễ
Phan Tây Nhạc là vị tướng thời Hùng Vương thứ 18, được thờ tại đình Thị Cấm và đình Hoè Thị (phường Xuân Phương). Theo ngọc phả do Hàn lâm viện Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn thời Hồng Phúc, ông quê ở Hà Trung (Thanh Hóa), văn võ toàn tài, từng bái yết Tản Viên Sơn Thánh và được giao giữ chức Cơ Mục Phán Quan. Sau này, ông cùng Sơn Thánh giúp vua Hùng trị nước, được phong Tây Nhạc Tướng quân, rồi Tây Nhạc Đại vương. Trong tâm thức nhân dân, ông là vị tướng tài giỏi, đức độ, có công dạy dân làm nông nghiệp.
Hằng năm, người dân Xuân Phương tổ chức lễ hội đình Thị Cấm từ ngày 12 đến 22 tháng 2 âm lịch để tưởng nhớ công lao của ông. Trước đó, ngày mùng 8 tháng Giêng có hội thi thổi cơm thu hút đông đảo người tham dự, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đình Thị Cấm cũng đã được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia từ năm 1989.
Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Phương Nguyễn Anh Đức phát biểu
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Phương - Nguyễn Anh Đức nhấn mạnh, việc đặt tên đường phố không chỉ phục vụ công tác quản lý và nhận diện địa chỉ, mà còn góp phần lưu giữ, tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, tri ân công lao các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc và danh nhân đất nước.
Phố Phan Tây Nhạc bắt đầu từ nút giao phố Trịnh Văn Bô (chân cầu vượt Tasco) đến ngã tư đường tỉnh lộ 70, giáp Khu đô thị Vân Canh. Tuyến phố dài 1.350m, rộng 50m (lòng đường 36m, vỉa hè hai bên rộng 5m, dải phân cách 4m). Tuyến đường được thảm bê tông nhựa, có vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng đô thị, hiện có khoảng 450 hộ dân với 1.500 nhân khẩu sinh sống.
Con phố đi qua nhiều cơ quan, trường học và bệnh viện lớn như UBND phường Phương Canh, Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực quản lý – Viện Quản lý và Phát triển Châu Á, Đại học Công nghệ Đông Á, Trường Phổ thông và Cao đẳng FPT, Bệnh viện Phenikaa; đồng thời là tuyến lưu thông của các tuyến xe buýt số 97, 49, 50.
Phường Xuân Phương chú trọng đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục, xây dựng “trường học hạnh phúc”
Kinhtedothi- Ngày 27/8, phường Xuân Phương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024 – 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025 – 2026, nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong thời gian tới.

Phường Xuân Phương gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Nhân dân Kiều Mai
Kinhtedothi - Ngày 21/8, phường Xuân Phương, TP Hà Nội, đã tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Nhân dân Kiều Mai.

Xây dựng phường Xuân Phương giàu đẹp, nhân dân hạnh phúc
Kinhtedothi- Ngày 13/8, Đảng bộ phường Xuân Phương đã tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội.