Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội gặp mặt học sinh tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia

Kinhtedothi - Nhằm động viên tinh thần và thể hiện sự quan tâm với các học sinh Hà Nội tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2024 – 2025, ngày 14/3, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức gặp mặt 12 học sinh là tác giả của 6 dự án tham gia dự thi.

Tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm nay, Hà Nội có 6 dự án của 12 học sinh đến từ 6 nhà trường. Đó là các em: Vũ Gia Minh, Lê Thảo Dương (Trường THCS - THPT Newton); Đỗ Hà Phương, Nguyễn Đức Thái (Trường THPT Việt Đức); Ngô Minh Hiếu, Nguyễn Tiến Mạnh (Trường THPT chuyên Chu Văn An); Hoàng Nam Khánh, Lê Vũ Tuệ (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam); Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Vũ Hồng Phúc (Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa); Đỗ Cao Tiến, Đỗ Minh Đức (Trường THPT chuyên Sơn Tây).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chúc mừng 12 học sinh Hà Nội với 6 dự án tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, năm học 2024 - 2025.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chúc mừng các học sinh có dự án dự thi cấp quốc gia, đồng thời chúc mừng nhà trường, thầy cô hướng dẫn, gia đình các em và khẳng định, 6 dự án dự thi cấp quốc gia là những dự án xuất sắc nhất của Hà Nội, đã vượt qua các vòng thi cấp trường, cấp cụm và cấp TP.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, những năm qua, Hà Nội luôn giữ vị trí dẫn đầu cả nước tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Với Cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Hà Nội cũng từng có nhiều dự án của nhiều học sinh tham gia, giành giải cao và đại diện Việt Nam dự thi quốc tế.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT chúc mừng các thầy cô có học sinh lọt vòng thi cấp quốc gia.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT chúc mừng các thầy cô có học sinh lọt vòng thi cấp quốc gia.

“Từ nay đến ngày tham dự cuộc thi cấp quốc gia được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, rất mong các thầy cô sẽ tiếp tục động viên, khích lệ học sinh để các em bảo vệ thành công dự án, trong đó đặc biệt quan tâm đến tính khả thi, tính thực tiễn và tính phù hợp của ý tưởng khoa học với đời sống", Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhắn nhủ.

Tại buổi gặp mặt, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An Nguyễn Thị Nhiếp cho rằng, sự quan tâm của Sở GD&ĐT Hà Nội với cuộc thi này là động lực thúc đẩy các nhà trường không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Các nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành, động viên, khích lệ để học sinh, thầy cô giáo nâng cao tinh thần quyết tâm, chuẩn bị tốt tâm thế bước vào cuộc thi.

Em Hoàng Nam Khánh, học sinh lớp 11 Hoá, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam bày tỏ niềm vinh dự khi trở thành 1 trong 12 học sinh Hà Nội có dự án dự thi cấp quốc gia và hứa sẽ tự tin bảo vệ đề tài để đạt kết quả tốt nhất tại cuộc thi.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật được tổ chức hàng năm dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 đã thu hút được sự quan tâm lớn của học sinh và của xã hội. Cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học. Đây cũng là dịp để các nhà trường chuẩn bị cho học sinh tác phong nghiên cứu khoa học, năng lực nghề nghiệp và tiềm năng khởi nghiệp; khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân tham gia hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ