Hà Nội ghi nhận ca thứ 4 nhiễm SARS-CoV-2 liên quan Nhà thuốc Đức Tâm

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận 19 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn, trong đó có 4 tại ghi nhận tại quận Đống Đa liên quan đến Nhà thuốc Đức Tâm (số 95 Láng Hạ, phường Láng Hạ).

Trong số 4 ca được Sở Y tế Hà Nội công bố sáng nay thì có 2 ca đã được báo Kinh tế & Đô thị thông tin từ tối qua 19/7 gồm: bệnh nhân tại phường Láng Thượng được xác định là V.T.H.N, sinh năm 1997, địa chỉ tại Tập thể Tổng cục Thống kê (số 52A Nguyễn Chí Thanh) và đã được điều trị tại bệnh viện đa khoa Hà Đông. Còn bệnh nhân tại phường Trung Liệt là H.T.N.A, sinh năm 1997, sống tại ngõ 252 phố Tây Sơn. Bệnh nhân này là nhân viên của Nhà thuốc Đức Tâm.
 Lực lượng chức năng phường Ngã Tư Sở chốt trực tại nơi ghi nhận ca F0.
Đối với 2 ca còn lại thì phường Trung Liệt thêm 1 ca là F1 của bệnh nhân H.T.N.A đó là bệnh nhân T.T.H.M, nữ, sinh năm 1987. Bệnh nhân là F1 (đồng nghiệp) bệnh nhân 48656, được cách ly từ ngày 17/7. Ngày 19/7 có triệu chứng, xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện). Ca bệnh thứ 4 là N.Đ.D, nam, sinh năm 1991, địa chỉ phường Ngã Tư Sở. Trường hợp này là F1 (đồng nghiệp) bệnh nhân 42319, được cách ly từ ngày 16/7. Ngày 19/7 có triệu chứng được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện). 
Như vậy, tính đến sáng 20/7, đã có 4 bệnh nhân trên địa bàn quận Đống Đa dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến Nhà thuốc Đức Tâm (số 95 Láng Hạ, phường Láng Hạ). Hiện công tác phong toả tạm thời nơi bệnh nhân sinh sống đã được triển khai để tiến hành khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện phun khử khuẩn và lập chốt trực. 
 Lực lượng chức năng phường Trung Liệt đã lập chốt trực nơi ghi nhận 2 ca F0 từ đêm 19/7.
Tính đến sáng nay 20/7, trên địa bàn quận Đống Đa đã ghi nhận được 13 ca dương tính với SARS-CoV-2 đã được công bố tại 7 phường: Hàng Bột, Quang Trung, Văn Chương, Láng Hạ, Trung Liệt, Ngã Tư Sở, Láng Thượng.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần