Hà Nội: Giá rau xanh giảm nhờ thời tiết thuận lợi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại Hà Nôi, thời tiết mát mẻ thuận lợi cho sự sinh trưởng của cây trồng khiến giá rau xanh đang có xu hướng “hạ nhiệt.”

Tại một số chợ như Cổ Nhuế, Đông Lâm, Dịch Vọng… so với những thời điểm tăng giá mạnh từ tháng 9,10, thì hiện nay giá rau xanh giảm từ 2.000-3.000 đồng/kg tùy loại.

Cụ thể, hiện giá rau cải xanh dao động từ 5.000-6000 đồng/kg, khoai tây Việt Nam, bí đỏ, củ cải từ 8.000-10.000 đồng/kg, bắp cải từ 6.000-7.000 đồng/kg, rau muống, mồng tơi, cải xoong khoảng 4.000 đồng/mớ.

Riêng các loại rau thơm giá thay đổi không đáng kể, trong đó rau mùi 1.000-2.000 đồng/mớ tùy loại, rau diếp khoảng 1.000 đồng/lạng…

Các loại thực phẩm đang có xu hướng bình ổn giá. Cụ thể, thịt lợn vẫn ở mức từ 80.000 đồng-110.000 đồng/kg, thịt gà công nghiệp khoảng 70.000 đồng/kg, gà ta 80.000 đồng/kg, ngan vịt dao động từ 60.000-70.000 đồng/kg tùy loại…

Tuy nhiên, tại các chợ vùng ngoại thành như Cổ Nhuế, Đông Lâm, Nhổn… giá thực phẩm, rau xanh thường thấp hơn từ 1.000-2.000 đồng/kg so với một số chợ nội thành như chợ Đồng Xa, Kim Liên…

Thành phố Hà Nội bắt đầu mở rộng “chiến dịch” bình ổn giá nhằm cung cấp đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, rau xanh, gạo... đến người tiêu dùng để tránh tình trạng một số thương lái trung gian lợi dụng thời điểm Tết sẽ gom hàng, đầu cơ… khiến giá bị đẩy cao vào những ngày giáp Tết./.