Hà Nội: Giá thịt lợn giảm trong ngày Rằm tháng Chạp, đào cành đắt giá

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng nay (9/1 – tức ngày Rằm tháng Chạp năm Kỷ Hợi), trên thị trường Hà Nội hầu hết các hàng hoá ít biến động giá. Tuy nhiên, giá thịt lợn đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg. Đào cành tăng giá mạnh so với năm trước.

 Khá đông người mua sắm vào ngày Rằm tháng Chạp.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, sáng nay tại các chợ khá đông người dân mua sắm lễ vật cho cúng Rằm tháng Chạp. Năm nay do thời tiết ấm áp nên các loại rau xanh, trái cây, hoa đều được mùa, do đó giá cả không tăng mạnh. Giá thịt lợn bắt đầu giảm, các loại gia cầm cơ bản ổn định giá.

Cụ thể, rau xanh, bắp cải, su hào, bí có giá bán từ 8.000 – 15.000 đồng/kg tuỳ loại rau. Theo các tiểu thương, giá bán rau dịp này năm nay là rẻ hơn so với mọi năm từ 10 – 20%, bởi lẽ thời tiết ấm áp người dân có thể trồng được nhiều loại rau, thị trường dồi dào nguồn cung.
 Thịt lợn giảm giá 10.000 - 12.000 đồng/kg so với trước đây khoảng 1 tuần.
Theo các tiểu thương, mấy ngày năm, giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ truyền thống bắt đầu giảm khoảng 10.000 – 12.000 đồng/kg so với khoảng 1 tuần trước. Hiện tại giá bán thịt bắp giò, ba chỉ, sấn mông, sườn thăn dao động khoảng 160.000 – 170.000 đồng/kg tuỳ theo chợ.

Các loại thịt gia cầm cơ bản ổn định giá. Gà trống có giá từ 120.000 – 140.000 đồng/kg, tuỳ chợ và loại gà. Cá trắm nguyên con bán với giá 60.000 – 70.000 đồng/kg cũng tuỳ chợ và tuỳ theo con có trọng lượng to hay nhỏ.
 Hoa cúc ổn định giá như mọi ngày tuần rằm khác, có giá 50.000 đồng/chục.
Các loại trái cây như cam canh, quýt, thanh long, cam Cao Phong, cam Hưng Yên đều ổn định giá. Cụ thể, cam Cao Phong, cam Hưng Yên có giá bán từ 30.000 – 35.000 đồng/kg. Cam canh loại có giá bán từ 40.000 – 50.000 đồng/kg tuỳ theo loại ngon hay không. Thanh long có giá bán từ 30.000 – 40.000 đồng/kg tuỳ theo trái to hay nhỏ.
 Hoa đào tăng giá khoảng 10-20% so với năm trước.
Hầu hết những người mua và người bán đều cho biết: Năm nay có đào cành đắt giá. Cụ thể đào Nhật Tân cắm lọ để thờ nhỏ cũng có giá 100.000 đồng/cành. Đào cành to có giá đến 300.000 đồng/cành, tăng khoảng 20% giá so với năm trước. Đào phọt cũng tăng giá mạnh đến 20% so với năm trước, giá bán từ 200.000 đến cả triệu đồng/cành, tuỳ theo cành to hay nhỏ.

Hoa cúc vàng va trắng có giá 50.000 đồng/chục bông. Hoa ly đỏ, vàng có giá 15.000 -20.000 đồng/cành. Hoa hồng có giá 50.000 đồng/chục bông cành to và dài. Theo người mua, dịp Rằm năm nay hoa hồng đắt hơn các loại hoa khác.

Theo nhận định của các tiểu thương, giá lợn khó có thể giảm sâu khi nhu cầu dịp Tết Nguyên đán tăng. Khi nào thị trường trong nước tái đàn thì giá lợn sẽ giảm mạnh.