Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Giải pháp giảm áp lực cho học sinh tại kỳ thi lớp 10

Kinhtedothi – Theo kế hoạch, tháng 3/2024, Hà Nội sẽ công bố phương án kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2024 – 2025. Thời điểm hiện tại, sức nóng của kỳ thi khiến phụ huynh, học sinh lứa 2009 đứng ngồi không yên. Giải pháp nào tháo gỡ tình trạng này?

Áp lực từ nhiều phía

Năm nay, học sinh sinh năm 2009 (2K9) sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2024 - 2025. Do có thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19, lại là lứa cuối cùng học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nên học sinh 2K9 đứng trước rất nhiều áp lực.

Áp lực từ kỳ thi lớp 10 là rất lớn
Áp lực từ kỳ thi lớp 10 là rất lớn

Từ thực tế công tác tuyển sinh nhiều năm qua cho thấy, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập được ví như một cuộc đua căng thẳng bởi toàn thành phố chỉ có khoảng 60% học sinh tốt nghiệp THCS đỗ vào các trường THPT công lập; gần 40% còn lại nếu có nguyện vọng sẽ tiếp tục theo học tại các loại hình trường khác nhau (tư thục, giáo dục thường xuyên, trường nghề….).

Xét về nguyện vọng thì đa số phụ huynh có con thi lớp 10 đều mong con đỗ vào trường THPT công lập; cực chẳng đã mới phải cho con học giáo dục thường xuyên hay trường nghề. Trong khi đó, với tốc độ tăng dân số cơ học chóng mặt, dân số tập trung đông đảo ở các quận nội thành và thưa thớt ở huyện ngoại thành dẫn đến hiện tượng thừa thiếu trường lớp cục bộ. Hệ quả của điều này là điểm chuẩn lớp 10 có sự chênh lệch lớn khi tốp trường có điểm chuẩn cao nhất và trường có điểm chuẩn thấp nhất vênh nhau đến vài chục điểm.

Sức ép chọn trường cũng dẫn đến tâm lý hoang mang, nôn nóng ở một bộ phận không nhỏ phụ huynh. Nhất là khi, khoảng 20 tỉnh, thành cả nước lần lượt công bố phương án thi tuyển sinh lớp 10, trong đó đa phần địa phương quyết định giảm số môn thi xuống còn 3 môn để tránh áp lực không cần thiết cho học sinh thì tại Hà Nội, phương án tuyển sinh (bao gồm số môn thi) chưa được công bố. Hầu hết học sinh, phụ huynh đề đạt mong muốn Hà Nội sẽ chốt phương án thi 3 môn, mặt khác sớm chính thức thông tin cụ thể về số môn thi để học sinh yên tâm ôn luyện.

“Ngày nào mẹ em cũng dặn “Học hành cẩn thận, chăm chỉ vào, không là trượt tất cả các nguyện vọng đấy!”. Câu nói của mẹ làm em ám ảnh. Xung quanh em, bạn bè cũng rất áp lực về chuyện vào công lập. Chúng em đã nỗ lực suốt 9 năm qua và hy vọng kỳ thi lớp 10 sẽ là ngã rẽ đưa chúng em sang giai đoạn mới bớt căng thẳng hơn”, học sinh Vũ Hải Anh, trú tại quận Hà Đông chia sẻ.

Thiết thực đồng hành

Khoảng một tuần nữa là đến tháng 3/2024 - thời điểm công bố số môn thi. Dù phương án thi cuối cùng như thế nào thì nhiệm vụ của học sinh lớp 9 vẫn là tập trung cao độ, học tập trách nhiệm các môn trên lớp để hoàn thành chương trình, phục vụ xét tốt nghiệp THCS và sẵn sàng tinh thần, kiến thức bước vào kỳ thi lớp 10.

Phụ huynh đồng hành cùng con trong chặng đường học tập
Phụ huynh đồng hành cùng con trong kỳ thi lớp 10 năm 2023

Theo các chuyên gia giáo dục, môn thứ tư (nếu có) cũng vẫn nằm trong phạm vi sách giáo khoa. Do vậy, việc quá sốt ruột về số môn thi không những làm sức nóng của kỳ thi bị đẩy lên quá mức mà còn khiến tâm lý học sinh bị ảnh hưởng, xáo trộn, không tập trung toàn lực để ôn thi.

Ngoài hỗ trợ tối đa về bổ trợ, ôn tập, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương - Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Vân Hồng cho hay, nhà trường luôn ưu tiên các điều kiện tốt nhất đối với học sinh lớp 9. Đội ngũ giáo viên được phân công đảm nhận khối lớp 9 là những người có chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao và nhiều kinh nghiệm đồng hành với học sinh cuối cấp. Mỗi sự thay đổi về sức khỏe, kết quả học tập, thái độ hợp tác... của từng học sinh đều được thầy cô quan sát và nắm rõ để kịp thời có biện pháp can thiệp.

TS.BS Trương Hồng Sơn – Phó Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết: Giai đoạn nước rút ôn thi, các học sinh thường có tâm lý lo lắng, căng thẳng, thậm chí "quên ăn, quên ngủ".

Để đảm bảo sức khỏe, phụ huynh học sinh cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho các con trong giai đoạn này. Học sinh không nên bỏ bữa, nhất là bữa sáng; không nên ăn quá no; sau ăn 30 - 60 phút mới nên học; uống đủ nước (40ml/kg/ người); duy trì chế độ nghỉ ngơi, dành thời gian tập thể dục hợp lý.

TS.BS Trương Hồng Sơn cũng gợi ý một số chất dinh dưỡng nên bổ sung trong giai đoạn cao điểm ôn thi này để não bộ hoạt động tốt như: Glucose (có trong các loại ngũ cốc nguyên hạt, cơm, bún, phở, khoai củ, trái cây ít ngọt); chất béo thiết yếu (gồm omega - 3 và omega-6), có trong cá basa, cá thu, cá hồi, cá trích và các loại hạt như hạt óc cho, hạnh nhân, bí đỏ, hướng dương…); chất đạm (Acid amin), có trong thịt, cá, trứng, sữa, đậu nành; các vitamin và khoáng chất (có trong ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, các loại hạt..); Phospho (có trong lòng đỏ trứng gà và thịt nội tạng); sắt (có trong gan, thịt, rau dền, bồ ngót, đậu, nấm); các loại hoa quả tươi giàu vitamin C (cam, bưởi, táo, đu đủ…); iốt (có trong cá biển và hải sản).

Ngoài dinh dưỡng, học sinh cần được động viên, chia sẻ để có tâm lý thoải mái, tránh trạng thái lo âu.

Như vậy, chế độ ăn uống đủ chất, có nghỉ ngơi thư giãn, bình tĩnh để cập nhật thông tin chính thống, tăng cường động viên, khích lệ, chủ động dự phòng phương án thích hợp... là những hình thức đồng hành hiệu quả, thiết thực phụ huynh nên làm cho con trong giai đoạn này nhằm giúp con có thể chất, tinh thần tốt nhất để sẵn sàng bước vào kỳ thi lớp 10. 

 

Công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ