Hà Nội giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ với thu nhập hấp dẫn
Kinhtedothi – Phiên giao dịch việc làm (GDVL) chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2025 không chỉ mang tới gần 2.200 chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng, thu nhập tới 17 triệu đồng/tháng mà còn đánh dấu 10 năm Hà Nội thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
Gần 2.000 việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ trong 10 năm
Ngày 27/12, tại lễ khai mạc phiên GDVL chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2025, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Xuân Lưỡng cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 10 năm triển khai quy chế phối hợp giữa hai bên trong công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ cũng như quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thành phố.
Các đại biểu tham dự Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2025. Ảnh: Nguyễn Hải.
Nhìn lại chặng đường 10 năm triển khai, Hà Nội đã tạo được gần 2.000 cơ hội việc làm cho chiến sĩ xuất ngũ. Đáng chú ý, Sở Nội vụ Hà Nội (trước đây là Sở LĐTB&XH Hà Nội) phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm tham mưu cho thành phố trong việc thực hiện hiệu quả chủ trương giàu ý nghĩa của Đảng và Nhà nước về công tác hậu phương quân đội. Việc triển khai chính sách này không chỉ giúp các chiến sĩ trẻ yên tâm khi trở về địa phương, mà còn tạo niềm tin cho gia đình về sinh kế ổn định của con em sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Đại biểu Sở Nội vụ Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và DN bấm chuông khai mạc phiên giao dịch việc làm.
Phiên giao dịch việc làm thu hút sự tham gia của 31 doanh nghiệp với gần 2.200 vị trí tuyển dụng, mở ra nhiều cơ hội cho các chiến sĩ xuất ngũ trên địa bàn Thủ đô tiếp cận và lựa chọn việc làm phù hợp. Nhấn mạnh ý nghĩa của lao động và nghề nghiệp, ông Nguyễn Xuân Lưỡng chia sẻ: mỗi vị trí, mỗi công việc trong xã hội đều có vai trò quan trọng, bởi những đóng góp dù nhỏ cũng góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Ông bày tỏ sự tâm đắc với quan niệm “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, đồng thời khẳng định việc chuyên tâm theo đuổi và làm tốt một nghề sẽ là nền tảng cho một tương lai bền vững.
Ông Lưỡng cũng kỳ vọng các DN có một lực lượng lao động khỏe về thể trạng, vững về tinh thần, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đây là tiền đề để các DN có nguồn lao động tốt phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế, xã hội nói chung cũng như sự phát triển của DN.
Đại biểu thăm hỏi DN và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự đang tìm hiểu những vị trí việc làm. Ảnh: Trần Oanh.
Đại tá Bùi Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô, bày tỏ sự đồng tình với chia sẻ của Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Xuân Lưỡng, đồng thời cho biết sau hai năm nghĩa vụ, các chiến sĩ đã tích lũy nhiều kiến thức, kỹ năng quý báu. Ông mong muốn các doanh nghiệp, địa phương và chiến sĩ sắp xuất ngũ tiếp tục lan tỏa cơ hội việc làm tới đồng đội, đồng thời đề nghị lãnh đạo 126 xã, phường quan tâm, tạo điều kiện để bộ đội xuất ngũ sớm ổn định cuộc sống.
Cơ hội thu nhập tốt
Phiên GDVL chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ có 31 DN, đơn vị tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.170 chỉ tiêu, với đa dạng ngành nghề. Các DN đưa ra nhiều phân khúc thu nhập: từ 15 triệu đồng trở lên/tháng có 365 chỉ tiêu, từ 10 – 15 triệu đồng/tháng có 434 chỉ tiêu, từ 7 – 10 triệu đồng/tháng có 285 chỉ tiêu và 231 chỉ tiêu có thu nhập 5 – 7 triệu đồng/tháng.
Các chiến sĩ tìm hiểu những vị trí việc làm đang được nhiều DN tuyển dụng. Ảnh: Trần Oanh.
Tại phiên GDVL, nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự phấn khởi khi tiếp cận nguồn lao động được rèn luyện bài bản, có bản lĩnh và tác phong quân đội. Bà Nguyễn Thị Lan - Phó Giám đốc khối tuyển dụng và đào tạo Công ty CP Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT cho biết, doanh nghiệp đánh giá cao các chiến sĩ xuất ngũ nhờ kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Trong khi đó, Công ty CP Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT có nhu cầu tuyển dụng nhiều bộ đội xuất ngũ làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, dịch vụ, giám sát trung tâm điều hành. Khi tham gia công việc, người lao động sẽ được hưởng các chế độ, tiền lương, bảo hiểm, nghỉ phép, phúc lợi. Cùng với đó là các chính sách khuyến khích, động viên người lao động cống hiến và gắn bó lâu dài.
Cán bộ Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội đang giới thiệu các ngành nghề đào tạo tới quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Còn Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.3 có nhu cầu tuyển nhiều vị trí như thợ lắp đặt, thợ hàn, kỹ sư cơ điện, giám sát công trường, kiến trúc sư, kỹ sư phòng cháy chữa cháy, với thu nhập 10–17 triệu đồng/tháng cùng các chế độ bao ăn trưa, hỗ trợ chỗ ở và đóng đầy đủ bảo hiểm.
Chia sẻ tại phiên GDVL, chị Dương Ngọc Liên - Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cho biết: “Chúng tôi đã nhận khoảng 30–40 phiếu đăng ký ứng tuyển và phát gần 250 tờ rơi tuyển dụng. Doanh nghiệp rất mong tuyển được các chiến sĩ xuất ngũ bởi họ có sức khỏe tốt, kỷ luật cao, phù hợp với lĩnh vực xây dựng”.
Quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự đang tìm hiểu thông tin học nghề Thiết kế tóc.
Các cơ sở đào tạo nghề bày tỏ sự hào hứng khi tiếp cận nguồn học viên là bộ đội xuất ngũ. Chị Đỗ Minh Ngọc - chuyên viên tuyển sinh Công ty CP Đào tạo thiết kế tạo mẫu tóc Châu Anh, cho biết: “Cuối năm, nhu cầu học nghề tạo mẫu tóc rất lớn. Bộ đội xuất ngũ được hỗ trợ giảm 50% học phí khóa 6 tháng và kết nối việc làm tại các salon địa phương; nhiều học viên sau tốt nghiệp đã tự mở salon”.
Tham gia phiên GDVL, chiến sĩ Nguyễn Đình Thịnh - Tiểu đoàn vệ binh kiểm soát quân sự chia sẻ: “Em quan tâm học nghề chăm sóc sắc đẹp, tạo mẫu tóc nên đã tìm hiểu kỹ về thời gian học, hỗ trợ học phí và cơ hội việc làm. Phiên GDVL cung cấp nhiều thông tin hữu ích để chúng em sớm ổn định cuộc sống sau khi xuất ngũ”.
Phiên GDVL chuyên đề đã khẳng định sự đồng hành thiết thực của các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong việc hỗ trợ bộ đội xuất ngũ sớm tiếp cận việc làm, học nghề phù hợp. Qua đó, góp phần giúp các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ vững tin lập nghiệp, ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực cho xã hội.

Hợp tác với doanh nghiệp mở lối việc làm cho thanh niên trong kỷ nguyên số
Kinhtedothi - Ngày hội Tư vấn và Giới thiệu việc làm năm 2025 được tổ chức tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long vào ngày 20/12, trong đó có hoạt động ký kết hợp tác với 12 DN nhằm xây dựng tương lai số, mở rộng cơ hội nghề nghiệp bền vững cho thanh niên.

Hà Nội: doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng, người lao động dễ tìm việc làm Tết 2026
Kinhtedothi – Thị trường lao động tháng 12/2025 tiếp tục sôi động, tăng trưởng mạnh mẽ bởi nhu cầu sản xuất, kinh doanh chuẩn bị cho mùa cao điểm cuối năm. Các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng đang tăng mạnh là thương mại – dịch vụ và xây dựng.

Hà Nội giải quyết việc làm cho hơn 207.000 người, giới thiệu cổng việc làm mới
Kinhtedothi – 11 tháng của năm 2025, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 207.000 người lao động, vượt 22,77% chỉ tiêu kế hoạch năm, đã cho thấy hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn ủy thác và tổ chức các phiên giao dịch việc làm.





