Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 17.800 người lao động trong tháng 1/2026

Kinhtedothi – Trong tháng 1/2026, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 17.779 người lao động và chi trả hơn 196 tỷ đồng bảo hiểm thất nghiệp.

Sở Nội vụ Hà Nội đã có thông tin về công tác việc làm, an toàn, vệ sinh lao động tháng 1. Theo đó, trong tháng, toàn TP Hà Nội giải quyết việc làm cho 17.779 người lao động; cụ thể: giải quyết việc làm cho 1.349 người lao động từ nguồn vốn ngân sách TP ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 116,312 tỷ đồng; 1.448 người lao động nhận được việc làm qua các phiên, sàn giao dịch việc làm và hoạt động giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; 217 người lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động; 14.765 người lao động được giải quyết việc làm qua các hình thức khác.

Người lao động tìm hiểu và đăng ký thông tin ứng tuyển tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh

Để đạt được kết quả khả quan trên, các hoạt động của Sàn giao dịch việc làm được tăng cường thực hiện. Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành Quyết định thành lập 9 sàn giao dịch việc làm vệ tinh thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với 667 đơn vị, DN và 5.968 người lao động đăng ký tham gia. Kết quả đã có 1.383 người lao động được phỏng vấn và 1.383 người lao động được tuyển dụng tại phiên.

Bên cạnh nỗ lực tạo việc làm mới, công tác đảm bảo quyền lợi cho người lao động thất nghiệp cũng được chú trọng đặc biệt. Sở Nội vụ Hà Nội ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 5.027 người, số tiền được hỗ trợ là 196,85 tỷ đồng; có 4.935 người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề cho 95 người với số tiền 362 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ Hà Nội cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 936 người lao động; cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 936 người lao động (cấp mới 702 giấy phép, gia hạn 132 giấy phép và cấp lại 102 giấy phép); cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho 4 đơn vị.

Đi đôi với giải quyết việc làm là nhiệm vụ đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Sở Nội vụ Hà Nội đã tham mưu UBND TP Hà Nội triển khai tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động dịp Tết và Lễ hội năm 2026; hướng dẫn công tác khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2025.

Liên quan đến công tác điều tra tai nạn lao động, từ ngày 1/1/2026, Sở Nội vụ tiếp nhận thông tin về 6 vụ tai nạn trong đó 2/6 vụ tai nạn có dấu hiệu ban đầu không phải là tai nạn lao động, 1/6 vụ tai nạn lao động xảy ra tại địa bàn ngoài Hà Nội, 3/6 vụ tai nạn có dấu hiệu tai nạn lao động. Sở đã phối hợp điều tra ban đầu với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội. Hiện đang thực hiện điều tra đối với 69 vụ xảy ra năm 2025 và 13 vụ tồn đọng từ những năm trước.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Thủy tinh lỏng” trong thực phẩm: mối nguy hại trực tiếp đến sức khỏe con người

“Thủy tinh lỏng” trong thực phẩm: mối nguy hại trực tiếp đến sức khỏe con người

02 Feb, 01:10 PM

Kinhtedothi - Việc đưa hóa chất công nghiệp độc hại vào thực phẩm không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn là sự suy đồi đạo đức kinh doanh, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng cộng đồng. Vụ triệt phá đường dây sơ chế, tiêu thụ ốc bươu ngâm “thủy tinh lỏng” với quy mô đặc biệt lớn tại TP Hồ Chí Minh một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm và trách nhiệm xã hội của những người sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ