Hà Nội: Giải toả “điểm nóng” vi phạm đất đai tại huyện Sóc Sơn

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những năm gần đây, địa bàn hai xã Minh Trí và Minh Phú được xem là những “điểm nóng” về vi phạm đất đai tại huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội). Hiện, UBND huyện đang chỉ đạo tổ công tác liên ngành giám sát chặt chẽ việc xử lý vi phạm, ngăn chặn các trường hợp phát sinh.

Xoá sổ vi phạm cũ, ngăn chặn vi phạm mới

Là địa bàn có diện tích đất lâm nghiệp lớn, xã Minh Phú thường xuyên xảy ra các trường hợp xây dựng công trình kiên cố trái phép. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, 19 vụ vi phạm đã được lực lượng chức năng địa phương phát hiện, lập hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND xã Minh Phú Nguyễn Thế Lưu cho biết, sau rà soát, địa phương đã kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép; đến nay, 18/19 vi phạm đã được giải toả. Hiện, còn 1 trường hợp xin phép được tự khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu.

Một vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại xã Minh Trí bị xử lý. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Một vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại xã Minh Trí bị xử lý. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Cùng với kiên quyết xử lý vi phạm cũ, chính quyền xã Minh Phú cũng đang quản lý chặt các hành vi vi phạm phát sinh. Mới đây nhất, vào đầu tháng 9/2022, trường hợp xây dựng công trình trái phép của hộ ông Đinh Văn Nam (thôn Phú Cường) đã bị phát hiện, yêu cầu tháo dỡ ngay khi mới xây dựng tường bao.

Trong khi đó tại xã Minh Trí, 6/14 trường hợp vi phạm phát sinh từ đầu năm 2022 đã được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm. “8 hộ dân có công trình vi phạm còn lại hiện có đơn thư khiếu nại. Chúng tôi đã tiếp nhận và đang tiến hành giải quyết theo đúng quy định pháp luật...” - Chủ tịch UBND xã Minh Trí Đinh Văn Bảo cho hay.

Đáng chú ý tại xã Minh Trí, kể từ khi Tổ công tác liên ngành xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng của huyện Sóc Sơn được thành lập, tổ chức giao ban, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ hàng tuần, đã không ghi nhận vi phạm phát sinh mới. Điều này cho thấy những hiệu quả bước đầu tích cực của Tổ công tác đặc biệt do huyện Sóc Sơn thành lập trong nỗ lực chấn chỉnh vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Kỷ luật chủ tịch xã nếu huyện phải vào cuộc

Theo đại diện UBND hai xã Minh Trí và Minh Phú, trong hơn 1 tháng qua, công tác thông tin, tuyên truyền được chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm. Bên cạnh cung cấp cho người dân những hiểu biết pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng để biết, tránh vi phạm, các trường hợp xây dựng trái phép cũng bị nêu tên trên hệ thống truyền thanh cơ sở để cộng đồng theo dõi, giám sát việc khắc phục hậu quả. 

 

“Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sóc Sơn đã vào cuộc, tiến hành làm việc với hai xã Minh Phú, Minh Trí để có đánh giá tổng thể và xác định dấu hiệu vi phạm của cấp uỷ, chính quyền hai địa phương. Trên cơ sở đó, sẽ có hình thức xử lý kỷ luật đối với các cán bộ theo đúng quy định pháp luật…”

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà

Cùng với xử lý tận gốc vi phạm, UBND huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo chính quyền cơ sở kiên quyết tạm đình chỉ đối với các công trình thi công trái phép dang dở. Trong đó, giải pháp đang được áp dụng khá hiệu quả là phối hợp với ngành điện lực tổ chức cắt điện tại các công trình có vi phạm.

Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Thu cho biết, địa phương chủ trương nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong quản lý, xử lý vi phạm đất đai. Đối với các vi phạm, chính quyền cấp xã có trách nhiệm thiết lập hồ sơ để xử lý.

“Nếu chính quyền cơ sở không kịp thời phát hiện, chậm xử lý hoặc gặp khó khăn trong giải quyết mà không báo cáo, để các đơn vị chức năng của huyện phải vào cuộc, thì lãnh đạo địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm…” – ông Nguyễn Văn Thu thông tin thêm.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc, song song với xử lý các vi phạm mới phát sinh trong năm 2022, Tổ công tác liên ngành của huyện cũng đang chỉ đạo hai xã Minh Trí, Minh Phú tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ những vi phạm từ giai đoạn 2021 trở về trước. Trên cơ sở đó, tổ chức đánh giá, phân loại để có hướng xử lý dứt điểm từng trường hợp.

“Địa phương xác định việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng là không có vùng cấm. Một mặt nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật, mặt khác nhằm tạo dựng lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp trong quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực này...” - ông Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần