Hà Nội giảm mây, trời nắng nhẹ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không khí lạnh yếu đã về nhưng không ở lại quá lâu, khoảng 1h sáng nay (28/4) Hà Nội mưa nhỏ không đủ thấm đất. Đến 7h sáng thì trời khá lặng gió, nhiệt độ là 25 độ.

Sáng nay Hà Nội còn nhiều mây, không mưa, sau đó giảm mây, trời nắng nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ giao động từ 24-30 độ C . Nửa đêm về sáng khi trường gió đông nam hình thành và hội tụ với gió tây nam trên cao thì Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa rào nhẹ.
Hà Nội giảm mây, trời nắng nhẹ. Nguồn ảnh: Internet
Hà Nội giảm mây, trời nắng nhẹ. Nguồn ảnh: Internet
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay 28/4, nắng nóng sẽ lan rộng trên cả nước. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. 

Các tỉnh miền Trung và Nam Bộ có thể xuất hiện hiện tượng thời tiết nguy hiểm, mưa đá.

Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

 Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, phía Nam 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo nhiệt độ Hà Nội ngày 29/4 trong khoảng 24-29 độ C. Sáng sớm và đêm có thể còn mưa rào nhẹ. Trưa, chiều hửng nắng.