Hà Nội giảm tội phạm hình sự

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hơn 3.000 nghi phạm cùng cả trăm kẻ sát nhân tại các vụ trọng án đã bị Công an Hà Nội bắt giữ trong 90 ngày qua. Trật tự xã hội được giữ ổn định. Hoạt động các băng nhóm tội phạm có xu hướng giảm...

Sáng 16/11, Công an Hà Nội cho biết sau 3 tháng cao điểm trấn áp tội phạm, các lực lượng đã phát hiện hơn 1.350 vụ phạm pháp hình sự, giảm 62 vụ so với thời gian trước.

Các tổ công tác đặc biệt 141 đã phát hiện hàng chục chủ xe ôtô giấu súng, đao, kiếm và các hung khí khác thông qua kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Từ đây, nhiều nghi can cướp, trộm cắp, tàng trữ trái phép chất ma túy... bị truy nã đã lộ tung tích. "Việc thực hiện kế hoạch 141 giúp ngăn ngừa nhiều loại tội phạm", đại diện Công an Hà Nội nhận định.

Theo cơ quan điều tra, trong khi tội phạm hình sự giảm, tội phạm về kinh tế có dấu hiệu gia tăng với nhiều thủ đoạn mới. Hơn 630 vụ việc được phát hiện, gần 720 nghi can bị tạm giữ. Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ngoại hối, các nghi phạm lợi dụng chính sách kích cầu của Chính phủ để làm giả hợp đồng kinh tế; thông đồng với các cán bộ thoái hóa, biến chất trong ngân hàng bòn rút tiền; dùng cổ phiếu giả, giấy tờ có giá trị giả để giao dịch bất hợp pháp và chiếm đoạt tiền...

Lãnh đạo Công an cho biết, việc sản xuất, mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp trong thành phố đang gia tăng và diễn biến phức tạp. Đang xuất hiện xu hướng tội phạm ma túy kết hợp với tội phạm hình sự, sử dụng vũ khí nóng chống trả khi bị phát hiện làm cho tính chất nguy hiểm của tội phạm ma túy ngày càng tăng. Chỉ trong 3 tháng, hơn 1.100 nghi can đã bị bắt; thu 19 bánh heroin, hơn 1.100 viên thuốc lắc, 2,3 kg ma túy "đá"...

Với những thành tích trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, UBND thành phố đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 9 cá nhân.