Hà Nội: Giao thông, an ninh trật tự được đảm bảo trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Thành Luân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (12/6), mặc dù trời mưa nhưng ngay từ 6 giờ sáng, lực lượng chức năng của Hà Nội (công an, thanh tra giao thông vận tải...) đã có mặt tại các điểm thi để thực hiện phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo cho kỳ kỳ lớp 10 THPT diễn ra an toàn.

Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại điểm trường THCS Nguyễn Công Trứ (quận Ba Đình).

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại một số trường tổ chức kỳ thi trên địa bàn TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, tình huống, bố trí đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi vào lớp 10.

Tại các địa điểm thi, CSGT, Cảnh sát trật tự, Thanh niên tình nguyện và nhiều lực lượng khác đã túc trực từ 6 giờ sáng, phân luồng hướng dẫn giao thông, hỗ trợ thí sinh và gia đình. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho các kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định, tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đều đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Tại điểm thi trường THCS Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân).

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội trong các ngày diễn ra kỳ thi, lực lượng Thanh tra đã xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị Công an để kỳ thi diễn ra thuận lợi.

"Lực lượng Thanh tra GTVT với các đơn vị Công an chốt trực tại các khu vực nhà ga, bến xe, bến tàu… xung quanh các địa điểm tổ chức thi và đặc biệt là tại các nút giao thông trọng điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông" - ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.
Điểm thi trường THCS Nguyễn Du, lực lượng chức năng túc trực từ sáng sớm để duy trì trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết thêm, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022 diễn ra từ ngày 12 - 13/6 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 7 - 8/7, lực lượng công an trên địa bàn TP đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức thi, phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho các kỳ thi.

"Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khi tiếp xúc với thí sinh, người nhà thí sinh phải tận tình, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ trong mọi tình huống, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô" - Đại diện Phòng CSGT thông tin.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần