Sau gần 9 tháng tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 10/2, các rạp chiếu phim tại Hà Nội đã chính thức mở cửa, đón khán giả. Tại các rạp chiếu phim chúng ta đều dễ dàng thấy không khí háo hứng của các bạn trẻ.


 

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, tại Trung tâm chiếu phim quốc Gia nằm trên đường Láng Hạ đã triển khai khử khuẩn và vệ sinh các phòng chiếu, thực hiện các quy định 5K đế mở cửa đón khách. Các máy đo thân nhiệt và khử khuẩn được đặt trước khi phòng chiếuphim, các  ghế được bố trí giãn cách đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.

Tại các cụm rạp CGV cũng triệt để thực hiện nguyên tắc 5K.Theo đó, 100% nhân viên làm việc tại các rạp đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ theo quy định, kiểm tra nhiệt độ hàng ngày, thực hiện 5K, test nhanh thường xuyên.

Theo đánh giá của các nhà quản lý các rạp không lâu sau khi được phép mở cửa lượng khách đến rạp sẽ tăng, nhất lả những ngày cuối tuần. Dự kiến Ngày Lễ tình nhân 14/2 tới đây sẽ đông khách đến rạp nên công tác kiểm tra phòng, chống dịch theo quy định 5K tại các rạp chiếu phim cần được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Hà Nội: Giới trẻ háo hức đến rạp

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau gần 9 tháng tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 10/2, các rạp chiếu phim tại Hà Nội đã chính thức mở cửa, đón khán giả. Tại các rạp chiếu phim chúng ta đều dễ dàng thấy không khí háo hứng của các bạn trẻ.

Tin liên quan