Hà Nội giúp Phnompenh xây lại ngôi trường giàu truyền thống

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/9, tại Phnompenh, Đô thành Phnompenh (Campuchia) đã long trọng tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Trường Tiểu học Don Penh, công trình được xây dựng bằng nguồn tài trợ của thành phố Hà Nội.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Đại sứ nước ta tại Campuchia Thạch Dư; Đô trưởng Đô thành Phnompenh Pa Socheatvong cùng quan chức Phnompenh, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Don Penh tham dự lễ cắt băng khánh thành công trình do thành phố Hà Nội tài trợ xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ vui mừng nhận thấy thời gian qua, Thủ đô Hà Nội và thủ đô Phnompenh không ngừng tăng cường mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cùng đóng gốp đưa truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Campuchia ngày càng lớn mạnh, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

 
Trường Tiểu học Don Penh được xây dựng bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Hà Nội. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)
Trường Tiểu học Don Penh được xây dựng bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Hà Nội. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)
Thành phố Hà Nội quyết định giúp xây dựng lại ngôi trường Tiểu học Don Penh là mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Phnompenh, thể hiện tình cảm đoàn kết hữu nghị của chính quyền và nhân dân Hà Nội đối với thủ đô Phnompenh, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác và tình đoàn kết truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Đô trưởng Phnompenh Pa Socheatvong đánh giá cao chuyến thăm làm việc tại Phnompenh và tham dự lễ khánh thành trường Tiểu học Donpenh của Đoàn đại biểu Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư thường trực Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu, đóng góp tích cực vào việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa chính quyền hai thành phố kết nghĩa Phnompenh và Hà Nội.

Đô trưởng Pa Socheatvong cảm ơn những sự giúp đỡ của thành phố Hà Nội đối với quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Phnompenh và bày tỏ hy vọng tiếp tục tăng cường và phát triển mối quan hệ hợp tác kết nghĩa trên nhiều lĩnh vực giữa Phnompenh và Hà Nội, đóng góp vào sự phát triển tốt đẹp chung của quan hệ hai nước.

Dự án xây dựng trường Tiểu học Don Penh có tổng giá trị 2 triệu USD, bao gồm 3 tòa nhà 2 tầng, trong đó có 32 phòng học và 8 phòng điều hành cùng các công trình phụ trợ khác như tường rào, nhà vệ sinh... Trường Tiểu học Don Penh là một ngôi trường có bề dày lịch sử 65 năm, nằm tại trung tâm thủ đô Phnompenh, từng là nơi đào tạo nên nhiều thế hệ trí thức Khmer.

Trước đó, cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Việt Nam tại Phnompenh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu Thành ủy Hà Nội đến thăm Sứ quán nước ta tại Campuchia; gặp gỡ Đô trưởng Phnompenh So Pacheatvong; thăm và làm việc tại một số địa phương của Campuchia.