Hà Nội: Hai ngôi đình được công nhận di tích quốc gia

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ VH-TT&DL vừa công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia cho Đình Kim Ngân, 42 Hàng Bạc và đình Tú Thị số 2 Yên Thái

 Đây là hai công trình có giá trị kiến trúc, nghệ thuật tiêu biểu mang dấu ấn làng nghề, phố nghề của khu phố cổ Hà Nội. Đình Kim Ngân là công trình kiến trúc tín ngưỡng cổ được xây dựng từ thời Hậu Lê có diện tích 575m2. Đình do người dân Châu Khê tụ cư tại phố Hàng Bạc khởi dựng để thờ ông Tổ Bách Nghệ - ông Tổ sinh ra toàn nghề. Các giá trị mà di tích đình Kim Ngân còn bảo lưu được đó là các giá trị về mặt kiến trúc nghệ thuật, lịch sử, tồn tại phát triển của một nghề ở Hà Nội. 

Bên cạnh đó, đình Tú Thị là nơi thờ ông Tổ sư nghề thêu, Tiến sĩ Lê Công Hành. Phần lớn thợ thêu là người làng Quất Động, huyện Thường Tín về Hà Nội sinh sống và mở các cửa hàng ở phố Hàng Trống. Không ai rõ niên đại chính xác xây đình, nhưng văn bia còn lại ở hậu cung ghi, lần trùng tu đình lần thứ nhất vào năm Thành Thái 3 (1891).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần