Hà Nội: Hàng nghìn người dân thấp thỏm chờ xe đêm về quê

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Càng về đêm, Bến xe Nước Ngầm càng trở nên đông đúc. Hàng nghìn người xếp hàng, chờ đợi với mong muốn đón được chuyến xe sớm nhất về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Nhiều người dân tranh thủ đi chuyến xe muộn về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ngày 31/8, tại các bến xe lớn của Hà Nội cáo hàng nghìn người dân đổ về. Riêng tại Bến xe Nước Ngầm, càng về tối, càng nhiều người dân đến xếp hàng mua vé.

Nhiều người sau khi cầm được tấm vé trên tay thấp thỏm chờ xe hàng giờ đồng hồ. Đáng chú ý, đến 22 giờ cùng ngày, lượng hành khách đổ về vẫn không dừng lại.

Nhiều người dân tranh thủ đi chuyến xe muộn về quê nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
Nhiều người dân tranh thủ đi chuyến xe muộn về quê nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Theo ghi nhận, trẻ em, người lớn chật vật trong hành trình về quê. Không ít người mang theo hành lý nặng tỏ ra mệt mỏi khi ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ. Trên các quầy vé liên tục thông báo bán vé xe tăng cường. Hành khách chủ yếu đổ về các tỉnh như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị…

Anh Lê Văn Hải (quê ở Đô Lương, Nghệ An) chia sẻ: “Tôi cùng gia đình về quê nghỉ lễ. Sau khi tan giờ làm, gia đình lập tức ra bến xe ngay, theo lịch trên vé thì 21 giờ 30 phút xe sẽ xuất phát. Dự kiến về đến quê lúc 2 giờ”.

Chị Lê Thúy Hạnh (quê ở Quảng Trị), tới bến Nước Ngầm lúc 20 giờ, tuy nhiên vẫn chưa mua được vé về quê vì nhà xe xếp đi chuyến muộn. “Đây là lần đầu tôi về quê buổi tối vào dịp nghỉ lễ, khá choáng ngợp trước vẻ đông đúc của bến xe. Nếu chuyến xe tiếp theo mà quá đông, tôi sẽ về nhà và quay trở lại bến để về quê vào sáng mai” – chị Hạnh chia sẻ.

Bến xe Nước Ngầm đông đúc từ chiều đến đêm muộn.
Bến xe Nước Ngầm đông đúc từ chiều đến đêm muộn.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Bến xe Nước Ngầm cho biết: “Chúng tôi đã lên kịch bản về việc hành khách tăng đột biến từ trước. Bến đang sử dụng xe tăng cường để giải tỏa hành khách, đảm bảo đủ xe phục vụ người dân”.

Theo vị đại diện này, việc hành khách ùn ứ tại bến do đường xá đông đúc, phương tiện không thể di chuyển nhanh. Bên cạnh đó, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ nên hành khách tập trung đến bến vào buổi tối. Dự kiến, Bến xe Nước Ngầm sẽ giải tỏa hết hành khách lúc 0 giờ.

Trời về khuya nhưng lượng người đổ về bến xe không ngớt.
Trời về khuya nhưng lượng người đổ về bến xe không ngớt.
Người mua được vé kiên nhẫn chờ giờ xe chạy.
Người mua được vé kiên nhẫn chờ giờ xe chạy.
Hành khách chủ yếu đổ về các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị…
Hành khách chủ yếu đổ về các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị…
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi chờ quá lâu.
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi chờ quá lâu.
Hàng nghìn người ngồi đợi bên cạnh chiếc xe về quê.
Hàng nghìn người ngồi đợi bên cạnh chiếc xe về quê.
Một em nhỏ cùng mẹ trên hành trình về quê muộn.
Một em nhỏ cùng mẹ trên hành trình về quê muộn.
Một gia đình mong ngóng chuyến xe về quê.
Một gia đình mong ngóng chuyến xe về quê.
Trẻ em, người lớn đều mệt mỏi.
Trẻ em, người lớn đều mệt mỏi.
Hơn 21 giờ, lượng hành khách vẫn ngồi chờ mua vé.
Hơn 21 giờ, lượng hành khách vẫn ngồi chờ mua vé.
Một gia đình tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng về quê thăm người thân.
Một gia đình tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng về quê thăm người thân.
Em nhỏ mệt mỏi tựa vào vai bố tại Bến xe Nước Ngầm.
Em nhỏ mệt mỏi tựa vào vai bố tại Bến xe Nước Ngầm.
Nhiều người hi vọng đón được chuyến xe sớm.
Nhiều người hi vọng đón được chuyến xe sớm.
Gia đình anh Hà Văn Long về nhà sau khi thấy bến xe quá đông, dự kiến sẽ quay lại bến vào sáng sớm mai. 
Gia đình anh Hà Văn Long về nhà sau khi thấy bến xe quá đông, dự kiến sẽ quay lại bến vào sáng sớm mai. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần