Kinhtedothi – Chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện; ngang nhiên xâm hại cây xanh; dựng biển hiệu, biển quảng cáo, bục bệ cầu dẫn sai quy định… là thực trạng đã và đang diễn ra tại quán nhậu Tự do trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được nhiều phản ánh của người dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai về việc quán nhậu Tự do đường Nguyễn Hữu Thọ ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, dựng bục bệ cầu dẫn sai quy định gây cản trở, mất an toàn giao thông.
Từ những phản ánh của người dân, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã tiến hành ghi nhận tại một số cơ sở quán nhậu Tự do trên địa bàn thành phố.
Quán nhậu Tự do trên đường Nguyễn Hữu Thọ lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị trong tối ngày 23/11, tại địa bàn các quận như: Ba Đình; Hoàn Kiếm; Hai Bà Trưng; Đống Đa; Cầu Giấy; Hoàng Mai không khó để bắt gặp hành vi vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông…
Chủ quán nhậu Tự do trên đường Nguyễn Hữu Thọ ngang nhiên dựng cầu dẫn khổng lồ lấn chiếm lòng đường.Quán nhậu Tự do số 1 Trần Xuân Soạn chiếm dụng vỉa hè, giăng đèn trang trí gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh.Quán nhậu Tự do số 8 Lê Đại Hành chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh.Vỉa hè bị biến thành nơi sắp xếp phương tiện, dựng biển quảng cáo sai quy định. Ảnh chụp tại quán nhậu Tự do 505 Minh Khai.Quán nhậu Tụ do trên phố Nguyễn Văn Tuyết chiếm trọn vỉa hè.Quán nhậu Tự do số 75 Yên Lãng chiếm dụng vỉa hè làm nơi dừng đỗ phương tiện, bày biện vật dụng phục vụ mục đích kinh doanh.Quán nhậu Tự do đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh sai quy định. Vỉa hè phố Nguyễn Văn Huyên bị quán nhậu Tự do chiếm dụng làm nơi kinh doanh. Tình trạng trên cũng diễn ra tương tự tại cơ sở số 58 Khúc Thừa Dụ.
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin sự việc.
Kinhtedothi – Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân về những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị, ATGT quanh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) gây cản trở, mất ATGT, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.
Kinhtedothi - Được kỳ vọng sẽ trở thành tuyến phố ẩm thực của phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm…, song những bất cập của hạ tầng đã khiến công tác quản lý trật tự đô thị trên phố Hồng Đô gặp không ít khó khăn.
Kinhtedothi – Hiện tại, lực lượng chức năng phường Yên Hoà đã và đang khẩn trương xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, VSMT tại ngõ 232 phố Yên Hoà và khu vực cuối ngõ 184/41 phố Hoa Bằng. Đây là những “điểm nóng” về trật tự đô thị trên địa bàn.
Kinhtedothi - Tổng thiệt hại kinh tế do mưa lũ tại Khánh Hòa đã vượt mốc 4.900 tỷ đồng, khi hàng loạt công trình thủy lợi, giao thông, thông tin liên lạc, cấp nước, giáo dục, y tế và sản xuất bị hư hỏng nghiêm trọng. Riêng lĩnh vực thủy lợi - đê điều và giao thông đã chiếm gần 3.700 tỷ đồng, phản ánh mức độ tàn phá nặng nề của đợt thiên tai này.
Kinhtedothi - Tài xế ngủ gật, mất lái và tự lao vào dải phân cách giữa đường; Tai nạn giao thông đường bộ giảm sâu từ đầu năm; Cứu kịp thời tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật ở đèo Phú Sơn... là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay, ngày 25/11/2025.
Kinhtedothi - Sáng 25/11, Báo Tuổi trẻ và Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề "Cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị". Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chất lượng không khí ở Thủ đô và các tỉnh phía Bắc đang đối mặt với những diễn biến phức tạp, thường xuyên ghi nhận mức ô nhiễm bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng nghiêm trọng.
Kinhtedothi - Trong bối cảnh dân số đông, hạ tầng chưa tương xứng và mật độ phương tiện tăng nhanh, phường Cầu Giấy đang phải đối mặt áp lực lớn về giao thông, đặc biệt tại khu vực cổng trường. Những nỗ lực của chính quyền địa phương, nhà trường và phụ huynh đang tạo nên chuyển biến tích cực, nhưng vẫn cần sự đồng bộ và bền bỉ hơn nữa để mỗi ngày đến trường của học sinh thực sự an toàn.
Kinhtedothi - Tại buổi toạ đàm “Cổng trường học an toàn – Trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương” do Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp tổ chức, các chuyên gia và nhà quản lý cho rằng, từ kết quả thực tế đã đạt được cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, đơn vị quản lý, lực lượng chức năng và đặc biệt là phụ huynh, học sinh.