Hà Nội hết mưa và trời khô ráo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đêm qua khá nhiều nơi ở vùng núi Tây Bắc đã có những cơn mưa rào và dông khá mạnh. Vùng mây dông này chỉ trôi được đến Sơn La - Yên Bái thì bắt đầu có dấu hiệu tan dần. Phần phía Tây của Hà Nội tiếp tục có mưa dông nhẹ, nhưng sau 1 giờ sáng thì mưa dông chấm dứt và chuyển thành những cơn mưa nhỏ.

Kinhtedothi - Đêm qua khá nhiều nơi ở vùng núi Tây Bắc đã có những cơn mưa rào và dông khá mạnh. Vùng mây dông này chỉ trôi được đến Sơn La - Yên Bái thì bắt đầu có dấu hiệu tan dần. Phần phía Tây của Hà Nội tiếp tục có mưa dông nhẹ, nhưng sau 1 giờ sáng thì mưa dông chấm dứt và chuyển thành những cơn mưa nhỏ.
Hà Nội hết mưa và trời khô ráo - Ảnh 1
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, những cơn mưa nhỏ sẽ vẫn còn duy trì ở một số nơi của Hà Nội trong sáng hôm nay (7/4), đến gần trưa trời sẽ hết mưa và chuyển khô ráo hơn, nhưng mây thì vẫn còn nhiều, vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Hà Nội sẽ là 27 độ. Đêm muộn Hà Nội có mưa trở lại và nhiệt độ giảm còn 24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 - 34 độ, có nơi trên 36  độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ từ 22 - 29 độ, riêng vùng núi có nơi trên 30 độ C. Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 - 33 độ, vùng núi có nơi trên 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 - 34 độ , có nơi trên 34 độ C. Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ  từ 21 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 - 35 độ, riêng miền Đông 35 - 37 độ C. 

Dự báo nhiệt độ Hà Nội ngày 8/4 giao động trong khoảng 24-28 độ C. Trời nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa và chiều trời tạnh ráo.Từ 12/4 độ ẩm tại Hà Nội sẽ giảm dần, nồm sẽ từ từ chấm dứt hẳn. Các bạn đã có thể cất đi phần lớn số quần áo rét của mình, đặc biệt là những quần áo dầy. Chỉ cần giữ lại vài áo khoác mỏng là được. 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần