Hà Nội hỗ trợ 181,5 tỷ đồng cho người lao động, người dân vượt qua đại dịch

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đã có 1.507.393 người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội được phê duyệt hỗ trợ, với tổng số tiền 152,21 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ chính sách đặc thù của TP Hà Nội, 78.500 hộ/lượt người dân được hỗ trợ tiền, lương thực, thực phẩm trị giá 29,29 tỷ đồng.

Ấm lòng những người lao động
Những ngày này 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đang khẩn trương hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 3642/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội. Do đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội nên các địa phương lựa chọn hình thức triển khai linh hoạt, phù hợp với thực tế để hỗ trợ kịp thời cho người dân, NLĐ và NSDLĐ; đồng thời đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
Những lao động tự do – đối tượng bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh Covid-19 được nhận tiền hỗ trợ trong thời gian giãn cách đã vô cùng phấn khởi. Thực hiện Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP, nhiều ngày nay họ nghỉ ở nhà phòng chống dịch Covid-19, đồng nghĩa với không có thu nhập. Vì thế với đặc thù lao động tự do ráo mồ hôi là hết tiền, cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng túng bấn hơn.
Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng (bên trái) chi trả cho đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
Nhận được số tiền hỗ trợ 1.500.000 đồng, lao động tự do Lê Minh Thư (xóm Nội, thôn Tân Phong, xã Phong Vân, huyện Ba Vì) xúc động chia sẻ: “Tôi làm nghề cắt tóc ở trong xóm. Trước đây, mỗi ngày tôi thu nhập được 300.000 đồng nuôi vợ bị tai biến nằm một chỗ, 2 con đang tuổi ăn học.  Thực hiện quy định của TP, tôi nghỉ làm từ ngày 25/6, cuộc sống của gia đình khó khăn nhiều hơn. Tôi phải chạy quanh vay tiền người thân để mua thuốc cho vợ; đong gạo, mua thức ăn cho các con. Khi được nhận 1.500.000 đồng tiền hỗ trợ, tôi đã kịp thời mua gạo để gia đình dùng cho những ngày này. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm kịp thời của các cấp lãnh đạo và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để những khó khăn như chúng tôi vượt qua giai đoạn dịch bệnh này”.
 Ông Lê Minh Thư (xã Phong Vân, huyện Ba Vì) được nhận hỗ trợ 1.500.000 đồng phát biểu cảm ơn TP, huyện cùng các cấp chính quyền đã quan tâm hỗ trợ kịp thời cho người lao động vượt qua đại dịch. 
Trong thời kỳ Covid-19 lần thứ tư bùng phát, nhiều giáo viên mầm non ở các trường ngoài công lập đã phải nghỉ ở nhà không hưởng lương. Do rất khó chuyển đổi công việc, nhất là trong thời buổi giãn cách, nên cuộc sống của họ cũng hết sức túng thiếu. Có giáo viên chuyển sang kinh doanh online nhưng do chưa quen nên hôm có đơn hàng, hôm không. Những giáo viên, cô nuôi có nghề làm nông nghiệp thì trở về gia đình chăm lo cho mảnh ruộng để có gạo, rau xanh ăn qua ngày. Chị Nguyễn Thị Thục Anh - cô nuôi dạy trẻ trường Mầm non Timeway – là một trong 36 NLĐ thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương ở huyện Đông Anh, được nhận tiền hỗ trợ 3.710.000 đồng, cho biết: Tôi đã nghỉ việc từ tháng 5/2021 đến nay do nhà trường tạm dừng hoạt động. Nhà có 2 sào ruộng trồng cây ăn quả và 3 sào lúa nên cuộc sống của gia đình cô Thục Anh đỡ hơn những giáo viên khác. Nhưng, vì phải nuôi 2 con ăn học, chồng không có việc làm ổn định nên cô Thục Anh cũng phải vay tiền mua thức ăn cho các con. “Số tiền 3.710.000 đồng được hỗ trợ, tôi chi tiêu tiết kiệm, chỉ mua đồ ăn và các khoản thiết yếu nhất trong gia đình. Đây là sự hỗ trợ kịp thời, rất ấm lòng giúp gia đình tôi cùng nhau vượt qua đại dịch” – chị Thục Anh xúc động nói.
Hơn 1,5 triệu người lao động được hỗ trợ
Theo thông tin từ Sở LĐTB&XH Hà Nội, tính đến 16 giờ ngày 11/8/2021, các sở, ngành có liên quan và 30 quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với kinh phí 152,21 tỷ đồng (trong đó, đã thực hiện được 143,39 tỷ đồng). Trong đó, Bảo hiểm xã hội TP đã thực hiện hỗ trợ giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho 88.250 đơn vị với 1.476.356 lao động, tổng số tiền thực hiện hỗ trợ giảm đóng là 101,23 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội TP đã ra quyết định và thực hiện dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất cho 34 đơn vị với 2.912 NLĐ, số tiền tạm dừng đóng là 20,57 tỷ đồng.
 Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài trao hỗ trợ cho người lao động tự do tại phường Nhật Tân sáng ngày 9/8.
Các quận, huyện, thị xã đã quyết định hỗ trợ 1.123 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động với kinh phí 4,7 tỷ đồng (trong đó, đã chi trả cho 910 lao động với số tiền 3,77 tỷ đồng). Các quận, huyện, thị xã quyết định và thực hiện hỗ trợ 16 lao động ngừng việc với số tiền 25 triệu đồng.
Đến cuối ngày 11/8, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an TP, Sở Y tế và các quận, huyện, thị xã đến nay đã phê duyệt hỗ trợ tiển ăn cho 19.489 người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, trẻ em. Bao gồm: 1.638 F0; 17.805 F1 và hỗ trợ thêm tiền ăn cho 46 trẻ em là F0, F1 với kinh phí 7,19 tỷ đồng (trong đó, đã thực hiện hỗ trợ cho 19.434 người, với kinh phí 7,1 tỷ đồng).
Hiện nay, Sở Du lịch mới thực hiện hỗ trợ cho 1 NLĐ là hướng dẫn viên du lịch với số tiền 3,71 triệu đồng.
Các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho 5.170 lao động tự do với số tiền 7,75 tỷ đồng (trong đó, đã thực hiện hỗ trợ cho 3.440 lao động 5,16 tỷ đồng).
Ngân hàng Chính sách xã hội đã ra quyết định cho 2 đơn vị vay vốn để trả lương ngừng việc cho 2.426 lao động, với số vốn cho vay 10,72 tỷ đồng (trong đó, đã thực hiện cho 1 đơn vị vay 5,5 tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho 1.246 lao động).
 Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh và Trưởng phòng LĐTB&XH Ba Vì Lê Hào Quang (bên phải) trao tiền cho người lao động không có giao kết hợp đồng.
Trưởng phòng LĐTB&XH Ba Vì Lê Hào Quang cho biết, đến nay, toàn huyện đã có 392 đơn vị, DN với 4.159 lao động được hỗ trợ giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, số tiền thực hiện trong 12 tháng là hơn 1,2 tỷ đồng; 17 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ 86.215.000 đồng. Huyện Ba Vì đã phê duyệt hỗ trợ cho 410 lao động tự do số tiền 615 triệu đồng.
Hà Nội quan tâm kịp thời hộ nghèo, người khó khăn
Sở LĐTB&XH Hà Nội cũng cho biết, thực hiện chính sách đặc thù của TP, vừa qua, Ủy ban MTTQ Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã ra quyết định và thực hiện hỗ trợ cho 3.180 hộ nghèo không có người tham gia thị trường lao động, gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 với 3.180 suất quà là nhu yếu phẩm trị giá 3,18 tỷ đồng.
Các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân được hỗ trợ lương thực, thực phẩm kịp thời. Ảnh: Thanh Hường.
Với tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no", Ủy ban MTTQ các cấp và một số quận, huyện, thị xã cũng đã huy động nhiều nguồn lực để cùng chung sức hỗ trợ cho các đối tượng còn khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống. Trong đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã hỗ trợ 42.084 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ khó khăn trong đợt giãn cách xã hội với số tiền 13,79 tỷ đồng.
Các quận, huyện như: Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông, Tây Hồ, Thanh Xuân, thị xã Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín đã thực hiện hỗ trợ cho 33.236 lượt người, hộ gia đình gặp khó khăn trên địa bàn với kinh phí 12,32 tỷ đồng.
Hiện nay hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ theo Nghị quyết 68/NQ-CP vẫn đang được các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần