Hà Nội: Hỗ trợ lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn gần 1,8 tỷ đồng

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Liên đoàn lao động TP Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm chia sẻ, động viên, tri ân nữ đoàn viên công đoàn. Đáng chú ý là đã trao hỗ trợ đến 1.793 nữ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm hỏi, hỗ trợ nữ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại quận Cầu Giấy
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm hỏi, hỗ trợ nữ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại quận Cầu Giấy

Hỗ trợ 1.793 nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội Phạm Quang Thanh cho biết, trong những ngày Tháng 3 này, các cấp Công đoàn TP đều dành những hoạt động hướng đến nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ); phối hợp, đề nghị chuyên môn, người sử dụng lao động hỗ trợ nguồn lực, để chăm lo thiết thực hơn, hiệu quả hơn cho nữ CNVCLĐ, giúp nữ CNVCLĐ thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Đồng thời, vận động ủng hộ; trao tặng áo dài cho nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Tặng áo dài-Trao yêu thương-Giữ gìn nét đẹp truyền thống”. Đến nay đã quyên góp được hàng nghìn bộ áo dài và sẽ được trao tặng cho nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn vào dịp “Tháng Công nhân” năm 2023.

Đối với LĐLĐ TP, đã tổ chức các hoạt động hướng đến nữ CNVCLĐ. Trong đó, dành những tình cảm, sự sẻ chia, trao hỗ trợ đến 1.793 nữ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

Hà Nội: Hỗ trợ lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn gần 1,8 tỷ đồng - Ảnh 1

Cùng với việc hỗ trợ, thăm hỏi, LĐLĐ TP tổ chức chương trình tôn vinh, tri ân nữ đoàn viên công đoàn xuất sắc

Có thể kể đến một số hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ diễn ra ở khắp các cấp công đoàn trong thời gian qua như: Ngày 23/2, Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Quang Thanh đã thăm, trao quà nữ đoàn viên đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận Cầu Giấy. Đó là các nữ đoàn viên có thu nhập thấp, hoàn cảnh gia đình éo le như bản thân mắc bệnh ung thư, quê xa phải đi thuê nhà trọ, chồng con đau yếu thường xuyên...

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày 22/2, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã tới thăm, động viên và trao quà cho 3 nữ công nhân lao động khó khăn ngành Công Thương và ngành Dệt May Hà Nội. Tại đây, các nữ công nhân-đoàn viên Công đoàn ngành Dệt May đã bày tỏ xúc động khi nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của lãnh đạo Công đoàn TP.

Chị Nguyễn Thị Hương – công nhân Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long (quê Hải Dương) có hoàn cảnh éo le khi bản thân phải chạy thận từ năm 2015, ghép thận năm 2018. Phải thuê nhà trọ, với mức lương 7,5 triệu đồng/tháng chị Hương gặp rất nhiều khó khăn khi phải chi trả các khoản tiền sinh hoạt và chữa bệnh

.Hà Nội: Hỗ trợ lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn gần 1,8 tỷ đồng - Ảnh 2

Nữ đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn các cấp phấn khởi khi được thưởng thức những tiết mục ca nhạc dàn dựng công phu

Khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ dù giá trị không lớn, gồm 3 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc quạt và 1 túi quà giá, tổng trị giá 4 triệu đồng nhưng chị Hương cũng như các nữ công nhân lao động khác đều xúc động và cảm thấy ấm áp.

Tại quận Đống Đa, ngày 3/3 LĐLĐ quận đã tổ chức 2 đoàn đến nhà thăm, tặng quà cho nữ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, không có nhà ở phải đi thuê trọ, gia đình khó khăn; Nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã trao quà trợ cấp cho 4 nữ đoàn viên thuộc Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức, mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng...

Tri ân, tôn vinh nữ đoàn viên công đoàn

Đặc biệt, tối 5/3, LĐLĐ TP đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022 và “Chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc".

Ngoài việc tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" thì tại Hội nghị cũng diễn ra “Chương trình Nghệ thuật” như một lời tri ân của LĐLĐ TP đối với những đóng góp, trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp trong cả nhiệm kỳ qua; cũng như thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô...

Chị Nguyễn Thị Vân (huyện Ứng Hòa) xúc động cho biết, đây là lần đầu tiên chị được tham gia một sự kiện có quy mô lớn như vậy.
Chị Nguyễn Thị Vân (huyện Ứng Hòa) xúc động cho biết, đây là lần đầu tiên chị được tham gia một sự kiện có quy mô lớn như vậy.

Gần 1.000 đại biểu là chủ tịch Công đoàn cơ sở có 1.000 đoàn viên trở lên; 750 nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất và hoạt động Công đoàn; đại diện tập thể và cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2022... tham dự chương trình ca nhạc đặc biệt đã cảm thấy hào hứng và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

 

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ TP, Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Quang Thanh tin tưởng và mong muốn mỗi nữ CNVCLĐ sẽ vừa là một tấm gương, vừa là một tuyên truyền viên về phẩm chất Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, phát huy năng lực, trí tuệ trong lao động, sản xuất, công tác; thực hiện tốt vai trò làm mẹ, làm vợ; luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu và kỷ cương trong công việc; khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong sự nghiệp đổi mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Chị Nguyễn Thị Vân (huyện Ứng Hòa) cùng con gái đến dự Hội nghị. Đắm mình trong không gian âm nhạc với các tiết mục được dàn dựng công phu, nhiều ca sỹ và ca khúc yêu thích, chị Vân xúc động cho biết: Tôi chưa bao giờ được tham gia một sự kiện có quy mô lớn như thế này. Đến đây, tôi và con được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc, giao lưu cùng với các chị em tại nhiều đơn vị...

Chị Đỗ Thị Hường (Công nhân tại Khu Công nghiệp Phú Nghĩa) bày tỏ: “Tôi cảm ơn tổ chức Công đoàn rất nhiều, đã mang đến một sân khấu đặc biệt cho đoàn viên Công đoàn. Lần đầu tiên tham gia tôi được trực tiếp giao lưu với ca sĩ, đây là món ăn tinh thần mà không phải lúc nào cũng có được, tạo động lực lớn để tôi tiếp tục cống hiến cho công việc, nỗ lực trong các phong trào thi đua”.